Hạ tầng

Nhà hàng ngang nhiên phá rào chắn QL1 để mở lối vào

27/02/2019, 10:00

Cục QLĐB 4 sẽ kiểm tra và xử lý nhà hàng phá rào bảo vệ hành lang trên QL1 để mở lối vào.

img
Nhà hàng Vĩnh Hảo 2 tự ý tháo hàng rào bảo vệ hành lang trên QL1 để mở lối vào. Ảnh TN

Sáng 27/2, ông Nguyễn Văn Thành, Cục trưởng cục QLĐB 4 cho biết, ngay trong sáng nay (27/2), Thanh tra Cục 4 sẽ kiểm tra để xử lý nhà hàng Vĩnh Hảo 2 (huyện Tuy Phòng, Bình Thuận) do tự ý tháo dỡ hành lang an toàn QL1 để mở lối vào nhà hàng.

Theo ông Thành, đây là đoạn đường cong nên rất nguy hiểm khi phương tiện lưu thông qua đây. "Thanh tra Cục 4 sẽ phối hợp với địa phương để kiểm tra thực địa và có hướng xử lý theo quy định pháp luật", ông Thành nói.

Ông Thành cho biết, theo Nghị định 46 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, hành vi của nhà hàng Vĩnh Hảo 2 sẽ bị xử lý hành chính và bắt buộc chủ nhà hàng phải đóng lại rào chắn. Tùy theo mức độ vi phạm, Thanh tra Cục 4 sẽ ra quyết định xử phạt hành chính.

Theo phản ánh của người dân, nhà hàng Vĩnh Hảo 2 xây dựng ngay khu vực biển gần cầu Bậc Lở, ven QL1, thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận. Doanh nghiệp này thuê đất của nhà nước để xây dựng nhà hàng. Tuy nhiên khi xây dựng nhà hàng xong thì chủ nhà hàng tháo luôn rào chắn để mở lối vào. Mặc dù Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong đã chỉ đạo Phòng Kinh tế hạ tầng kiểm tra nhưng tình trạng này vẫn tồn tại từ trước Tết đến nay.

Theo ông Bùi Duy Anh, Chi cục trưởng Chi cục 1 (Cục QLĐB 4), khi nhà hàng Vĩnh Hảo 2 xây dựng, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ cuối năm 2018, cán bộ của Chi cục đã nhắc nhở, cảnh báo, nhưng chủ nhà hàng vẫn cố tình vi phạm. "Lần này kiểm tra chúng tôi sẽ lập biên bản, yêu cầu chủ nhà hàng khôi phục nguyên trạng hàng rào để bảo vệ hành lang an toàn QL1", ông Duy Anh nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.