Thế giới giao thông

Nhà máy tỉ đô của BMW đối mặt “cú đấm thuế” của Tổng thống Trump

05/06/2019, 07:13

Sau một thời gian chờ đợi, nhà máy lắp ráp ô tô trị giá 1 tỉ USD của BMW AG tại San Luis Potosi, Mexico chuẩn bị mở cửa với kỳ vọng...

img
Nhà máy của BMW tại San Luis Potosi, Mexico

Sau một thời gian chờ đợi, nhà máy lắp ráp ô tô trị giá 1 tỉ USD của BMW AG tại San Luis Potosi, Mexico chuẩn bị mở cửa với kỳ vọng sẽ sản xuất tất cả các dòng sedan BMW 3-Series cho thị trường Mỹ.

Song, thời điểm mở cửa lại trùng lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump thề sẽ áp thuế 5% đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Mexico.

Tình thế này đẩy nhà sản xuất ô tô sang của Mỹ vào khó khăn, buộc phải tăng giá xe hoặc chịu tổn thất về lợi nhuận, đi ngược lại hoàn toàn những tính toán của lãnh đạo BMW khi chọn xây dựng nhà máy đầu tiên của hãng tại Mexico để hưởng chi phí lao động thấp và không thuế xuất khẩu sang thị trường ô tô lớn thứ 2 thế giới.

Nhà máy San Luis Potosi dự kiến sản xuất số ô tô chiếm 1/5 sản lượng khu vực Bắc Mỹ của BMW. Hiện tại, phần lớn ô tô sản xuất cho thị trường Bắc Mỹ đều được lắp ráp tại Nam Carolina, Mỹ nhưng phụ thuộc phần lớn vào các phụ tùng nhập khẩu từ Mexico.

Nếu mọi việc theo đúng lời Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố qua Twitter thì mức thuế mới sẽ có hiệu lực vào ngày 10/6 tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.