Xã hội

Dân phản ánh dự án tiêu thoát lũ thi công ẩu, nhà thầu nói gì?

Theo phản ánh của người dân, nhà thầu thực hiện khá ẩu dẫn đến thi công không liền mạch, để lộ nhiều lỗ hổng dọc trên mái đê.

Nhiều người dân thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang phản ánh nhà thầu thi công Dự án kênh tiêu thoát lũ Nham Biền, đoạn qua địa bàn có nhiều dấu hiệu thi công ẩu, có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ công trình.

Cụ thể, người dân cho biết, trong quá trình thi công mái kênh bằng đá hộc được thiết kế theo phương pháp kè khan, chít mạch. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, nhà thầu thực hiện khá ẩu dẫn đến thi công không liền mạch, để lộ nhiều lỗ hổng dọc trên mái đê.

Nhà thầu thi công kênh tiêu thoát lũ Nham Biền, huyện Yên Dũng, Bắc Giang.

Nhà thầu thi công kênh tiêu thoát lũ Nham Biền, huyện Yên Dũng, Bắc Giang.

Theo người dân, đặc thù của kênh tiêu thoát lũ Nham Biền là thu gom nước mưa, nước lũ từ dãy núi Nham Biền đổ ra sông nên nước thường xuyên dâng cao, ngập sâu.

Cùng đó, địa hình dốc, dòng chảy xiết nên nguy cơ sạt lở cao, nhất là khi mái kênh thường xuyên bị ngập sâu trong nước sẽ dễ dẫn đến việc thẩm thấu, lắng đọng bùn đất vào bên trong. Do vậy, việc thi công không liền mạch, để nhiều lỗ hổng sẽ làm ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình.

Bên cạnh đó, nhà thầu thi công ở đây chủ yếu thuê lao động tự do tại địa phương, không được trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Yên Dũng khẳng định: "Đơn vị sẽ kiểm tra, chỉ đạo rà soát, thi công lại những đoạn mái kênh bị hở mạch, có lỗ hổng nêu trên".

Được biết, quy mô đầu tư xây dựng Dự án kênh tiêu thoát lũ Nham Biền gồm cải tạo, nâng cấp gần 8.400m kênh, xây mới 11 cầu qua kênh tại những vị trí cầu cũ đã xuống cấp, không đảm bảo; cứng hóa mặt bờ kênh và đoạn đường bê tông phía bờ hữu và đoạn đường giao thông từ ngã ba Yên Phượng đi Kè tràn Yên Lư. Thời gian thực hiện dự án từ cuối năm 2021 - 2024.

Theo quyết định phê duyệt, tổng mức đầu tư dự án gần 130 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh cấp 200 triệu đồng cho công tác chuẩn bị đầu tư, nguồn vốn ngân sách Trung ương gần 100 tỷ đồng, còn lại thuộc ngân sách huyện.

Việc xây dựng kênh tiêu thoát lũ Nham Biền nhằm bảo đảm thoát nước tự nhiên dọc dãy núi Nham Biền, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trên địa bàn; góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường trong khu vực, giúp người dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất.

Dự án do liên danh 6 nhà thầu, gồm Công ty Cổ phần Bách Long (địa chỉ tại Bắc Giang), Công ty xây dựng Ninh Giang (địa chỉ tại Bắc Ninh), Công ty cổ phần mối và khử trùng khu vực I (địa chỉ tại Bắc Giang), Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Bắc Giang (địa chỉ tại Bắc Giang), Công ty MTV đầu tư xây dựng và thương mại Hoàng Khang (địa chỉ tại Bắc Giang) và Công ty Châu Cầu (địa chỉ tại Bắc Ninh).

Theo thoả thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc giữa 6 nhà thầu, Công ty Bách Long đảm nhận khối lượng công việc tương ứng với tỷ lệ 28,83% tổng giá dự thầu; Công ty xây dựng Ninh Giang đảm nhận 41,05%, Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Bắc Giang đảm nhận 21,2%, Công ty MTV đầu tư xây dựng và thương mại Hoàng Khang 4,79%, Công ty Châu Cầu 3,82%.

Trao đổi với PV về những thông tin người dân phản ánh, đại diện cho các nhà thầu, ông Nguyễn Viết Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bê tông và xây dựng Bắc Giang cho rằng, việc thuê lao động địa phương thực hiện dự án là nhằm tạo việc làm, thu nhập cho người dân trong vùng. Đồng thời, đây là yêu cầu bắt buộc theo quy định về sử dụng lao động Nghị định 63.

Về thông tin phản ánh nhà thầu thi công ẩu, ông Thành cho biết: "Chúng tôi chỉ đảm nhận một số ít hạng mục, trong đó có hạng mục kênh, gồm thi công hoàn trả đường bê tông bờ hữu, phần đường bê tông đoạn tường chắn đất; thi công một phần khung dầm, tấm đan, bậc lên xuống mái kênh, tường gờ chắn đỉnh mái kênh đoạn 4...

Ở đây hoàn toàn không có chuyện thi công ẩu. Việc thi công mái kênh bằng đá hộc tuân thủ theo thiết kế với phương pháp kè khan, chít mạch. Thời gian qua, điều kiện thi công rất khó khăn bởi tác động của thời tiết, hễ mưa lớn là việc thi công buộc phải dừng lại".

Được biết, vừa qua Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang đã lập đoàn kiểm tra về xây dựng, trật tự xây dựng, chất lượng xây dựng đối với hàng loạt dự án trên địa bàn huyện Yên Dũng, trong số này có xây dựng kênh tiêu thoát lũ Nham Biền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.