Thời sự Quốc tế

Nhà Trắng phân trần: Ukraine hiểu sai về tuyên bố thành viên NATO của Biden

08/06/2021, 15:53

Theo lý giải của Nhà Trắng, Kiev đã hiểu nhầm tuyên bố của ông Biden về việc Ukraine trở thành thành viên NATO.

img

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Các nhà chức trách Ukraine đã hiểu sai lời của Tổng thống thứ 46 của Mỹ Joe Biden về khả năng trở thành thành viên của Kiev trong liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Thông tin này được chia sẻ bởi Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, theo truyền thông Mỹ.

Chính quyền Joe Biden làm rõ rằng sau các cuộc điện đàm giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Joe Biden, chính quyền Ukraine và Mỹ đã công bố những tuyên bố "ban đầu mâu thuẫn nhau".

Đặc biệt, điều này liên quan đến ý tưởng về việc Ukraine gia nhập NATO. Theo các tuyên bố của Kiev, người đứng đầu chính quyền ở Washington được cho là đã lưu ý rằng các đồng nghiệp Đông Âu cần được cung cấp "Kế hoạch hành động cho tư cách thành viên trong Liên minh quân sự."

"Ukraine đã hiểu sai tuyên bố và đưa ra sửa đổi", trang Axios trích thông cáo của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ cho hay.

Theo cơ quan này, Nhà Trắng chưa bình luận về quan điểm của ông Joe Biden về đề xuất khả thi với Ukraine về “Kế hoạch hành động trở thành thành viên NATO” vào năm 2021.

Xem thêm cùng chủ đề: Tổng thống Zelensky tuyên bố sẽ loại bỏ hết các nhà tài phiệt ở Ukraine

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.