Hồ sơ tài liệu

Nhà Trắng: Tấn công Syria là để dằn mặt các nước khác

11/04/2017, 11:00

Mỹ bỏ ngỏ khả năng thực hiện các vụ tấn công tên lửa mới nhằm vào Syria.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chỉ 23 trong số 59 tên lửa Tomahawk bắn đúng mục tiêu

Ngày 10/4, Sputniks đưa tin, Mỹ bỏ ngỏ khả năng thực hiện các vụ tấn công tên lửa mới nhằm vào Syria trong trường hợp tiếp tục xảy ra các vụ tấn công hóa học đối với dân thường.

Cụ thể, người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer cho biết: “Nếu chúng tôi phải chứng kiến cảnh tượng người dân Syria bị tấn công bằng khí độc, bom chùm một lần nữa, chúng tôi sẽ chắc sẽ hành động”.

Cuộc tấn công ở Mỹ không chỉ là thông điệp gửi tới Syria mà còn là thông điệp tới các nước trên thế giới. “Không chỉ Syria mà cả thế giới đã nhận thấy một Tổng thống Mỹ hành động quyết liệt ra sao” - ông Spicer nói thêm.

Mỹ tấn công căn cứ quân sự Shayrat, Syria bằng 59 tên lửa Tomahawk hôm 7/4 vừa qua. Tuy nhiên, theo Bộ Quốc phòng Nga, chỉ 23 quả trong số đó có thể đạt đến mục tiêu. Thị trưởng Homs, ông Talal al-Barazi cho biết 14 người trong đó có 9 dân thường thiệt mạng vì vụ tập kích.

>>>> Xem thêm video hình ảnh chưa công bố về căn cứ Syria bị Mỹ tấn công

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.