Thời sự Quốc tế

Nhà Trắng thực hiện “siêu nhiệm vụ” đón tân Tổng thống

20/01/2021, 07:33

Hàng trăm nhân viên Nhà Trắng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ được ví như “hoạt động quân sự” để lột xác hoàn toàn Dinh tổng thống, đón tân chủ nhân.

img

Nơi ở của Tổng thống và đệ nhất phu nhân tại Nhà Trắng sẽ được thay đổi hoàn toàn trong ngày ông Joe Biden nhậm chức

Hôm nay (20/1) diễn ra sự kiện ông Joe Biden chính thức nhậm chức Tổng thống, đánh dấu bước chuyển giao chính trị đáng nhớ của nước Mỹ. Đây cũng là ngày hàng trăm nhân viên Nhà Trắng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ được ví như “hoạt động quân sự” để lột xác hoàn toàn Dinh tổng thống, đón tân chủ nhân. Quy trình này vốn cực kỳ phức tạp, nay lại càng khó khăn và căng thẳng do lễ nhậm chức bị thay đổi, cắt ngắn.

90 nhân viên trong “siêu nhiệm vụ” 5 giờ

Theo thông lệ, đúng 12h trưa nay theo giờ Washington (tức rạng sáng 21/1 theo giờ Việt Nam), sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Thủ đô Washington, toàn bộ đồ đạc của gia đình ông Trump sẽ được chuyển ra khỏi Nhà Trắng tới nơi ở mới tại Palm Beach, bang Florida.

Sau đó vài giờ, tân Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tới Nhà Trắng. Lúc này, toàn bộ đồ đạc, nội thất mới phục vụ sinh hoạt, làm việc, kể cả đồ ăn yêu thích của gia đình tân Tổng thống phải được chuẩn bị sẵn sàng, ngăn nắp.

Đây không phải quy trình lạ thường mà được thực hiện 4 - 8 năm/lần mỗi khi Nhà Trắng có chủ nhân mới. Toàn bộ quá trình di dời đồ đạc nhà ông Trump và sắp xếp đồ của Tổng thống Biden được thực hiện trong 5 giờ, với 90 nhân sự Nhà Trắng.

Theo kịch bản làm việc được lên sẵn và chặt chẽ tới từng phút, xe tải chở đồ của ông Biden chỉ được dỡ xuống khi tân Tổng thống tuyên thệ nhậm chức. Lúc này, các nhân viên mới được bắt tay dọn dẹp trang hoàng nơi ở và làm việc của Tổng thống mới.

Để đảm bảo an ninh, gần trăm nhân viên phải tự bê đồ đạc từ xe vào bên trong. Theo chia sẻ trước đây của ông Brad Blakeman - cựu Phó Trợ lý Tổng thống Bush, công việc chuyển giao Nhà Trắng được ví như “hoạt động quân sự”. “Toàn bộ lực lượng phải chạy đua với thời gian. Chỉ trong vài giờ, Nhà Trắng phải lột xác hoàn toàn, sẵn sàng đón Tổng thống mới cùng gia đình”, ông Blakeman nói.

“Áp lực và khối lượng công việc chuẩn bị nhiều đến mức có khi nhân viên phải ngủ ngay ở góc cầu thang”, bà Anita McBride, cựu Chánh Văn phòng cho Đệ nhất Laura Bush từng tham gia vào quy trình dọn Nhà Trắng đón Tổng thống Obama năm 2009 chia sẻ. Theo bà, dù các nhân viên có chuẩn bị kỹ như thế nào, quá trình thực hiện thực tế vẫn luôn hỗn loạn.

Quy trình năm nay khác biệt và phức tạp hơn rất nhiều

Sở dĩ nói như vậy bởi năm nay, các nhân viên Nhà Trắng phải thực hiện thêm một số bước vệ sinh và đảm bảo an toàn phòng dịch.

Trong khi đó, thời gian thực hiện có thể bị rút ngắn do ông Joe Biden sẽ về Nhà Trắng sớm hơn vì lịch trình Lễ Nhậm chức đã được rút ngắn so với các năm trước. Quá trình chuẩn bị còn gặp khó khăn vì gia đình ông Biden không được mời gặp nhân viên tòa nhà hay bàn thảo cách sắp xếp nơi ở mới.

Trong quá khứ, khi ông Barack Obama chuẩn bị nhậm chức, bà Michelle Obama đã được gia đình Tổng thống Bush mời tới thăm Nhà Trắng hai lần.

“Đáng lẽ lần này, phu nhân Tổng thống Trump nên mời bà Biden tới tòa Bạch ốc dùng tiệc trà như truyền thống”, ông Capricia Marshall, từng làm việc ở vị trí thư ký về vấn đề xã hội tại Nhà Trắng dưới thời chính quyền Clinton, giám sát việc di chuyển của Tổng thống năm 2001, chia sẻ.

“Bà Biden nên được mời tới Nhà Trắng, gặp gỡ trao đổi với đầu bếp, các nhân viên làm việc toàn thời gian tại đây, làm quen trước với họ. Đây không chỉ là phép lịch sự mà còn rất có ích trong vấn đề hậu cần. Nhưng năm nay lại thiếu điều đó”, ông Capricia Marshall nói thêm.

Theo hãng tin CNN, phu nhân Tổng thống Trump đã gói ghém đồ đạc suốt mấy tuần liền, mong chờ ngày rời Nhà Trắng cùng con trai Barron (14 tuổi) lại không hề liên lạc với bà Biden.

Đội chuyển tiếp của ông Biden phải liên lạc với ông Timothy Harleth, quản lý đội ngũ phục vụ ở Nhà Trắng - người được phu nhân Trump cất nhắc từ vị trí Giám đốc quản lý phòng của Khách sạn Quốc tế Trump tại Washington, để điều phối việc sắp xếp.

Gia đình ông Biden cũng quyết định sẽ tối giản hóa đồ đạc và nội thất. Họ chưa vội mang theo những món đồ trang trí nội thất hay phải thay đổi không gian nơi ở và làm việc theo ý thích cá nhân nên đội dọn dẹp Nhà Trắng bớt được phần nào công việc.

Lịch trình lễ nhậm chức của ông Joe Biden và bà Kamala Harris

Sự kiện sẽ diễn ra ngoài trời tại phía Tây trụ sở Quốc hội Mỹ ở Thủ đô Washington. Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ tuyên thệ nhậm chức vào trưa 20/1. Theo lịch trình, ông Biden sẽ phát biểu khai mạc vào khoảng 11h30 theo giờ miền Đông (16h30 GMT, tức 23h30 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam). Sự kiện năm nay được tổ chức theo chủ đề “Nước Mỹ thống nhất”.

Dự kiến trong bài diễn văn nhậm chức, tân Tổng thống Joe Biden sẽ “công bố tầm nhìn về cuộc chiến với đại dịch Covid-19, xây dựng đất nước và gắn kết toàn quốc xích lại gần nhau”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.