Thời sự

Nhà trưng bày Hoàng Sa hướng ra Biển Đông

07/12/2015, 13:39

Sáng nay, nhà trưng bày Hoàng Sa đã chính thức được UBND TP Đà Nẵng và UBND H. Hoàng Sa khởi công xây dựng.

hon-300-khach-moi-tham-du-le-khoi-cong-nha-trung-b
Phối cảnh Nhà trưng bày Hoàng Sa nhìn từ đường Hoàng Sa (Đà Nẵng). 

Gần 300 khách mời là các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đà Nẵng và huyện đảo Hoàng Sa qua các thời kỳ, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử Hoàng Sa... tham dự, chứng kiến tlễ khởi công nhà trưng bày Hoàng Sa

Công trình được xây dựng tại lô đất hướng ra biển, giao giữa đường Phan Bá Phiến và đường Hoàng Sa (P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng). 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Công Chánh, Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Chủ tịch UBND H. Hoàng Sa cho biết, Nhà trưng bày Hoàng Sa sẽ là một thiết chế văn hóa, lịch sử mang ý nghĩa chính trị đặc biệt. Công trình không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu và tuyên truyền cho đông đảo nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế về những thông tin tư liệu, hình ảnh sinh động, giá trị về quá trình xác lập, khai phá và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa; mà còn là minh chứng mạnh mẽ về sự thật trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

nhà-trung-bay-hoang-sa-con-dau-chu-quyen-da-duoc-k
Ông Võ Công Chánh nhấn mạnh tầm vóc công trình chủ quyền. Ảnh: Tấn Việt.

Ông Võ Công Chánh khẳng định: "Nhà trưng bày Hoàng Sa hoàn thành sẽ góp thêm tiếng nói mạnh mẽ, khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa; Qua đó cổ vũ tinh thần đấu tranh, ý chí bảo vệ chủ quyền trong nhân dân".

Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu: "Với ý nghĩa và tầm quan trọng của công trình, chúng tôi đề nghị các đơn vị tham gia dự án, bằng nỗ lực và quyết tâm cao nhất của mình, bằng con tim, khối óc, sự quyết liệt; hãy tập trung toàn bộ máy móc, sức lực để hoàn thành công trình với thời gian nhanh nhất, chất lượng nhất. Đáp ứng được lòng mong mỏi của nhân dân Đà Nẵng và cả nước". 

nhà-trung-bay-hoang-sa-con-dau-chu-quyen-da-duoc-k
"Con dấu chủ quyền của đất nước Việt Nam" đã được nhấn nút khởi công. Ảnh: Tấn Việt.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, công trình Nhà trưng bày Hoàng Sa có tổng vốn đầu tư 40 tỷ đồng từ ngân sách thành phố và nguồn vốn xã hội hóa. Công ty TNHH Hy Mã vinh dự được giao thi công công trình. Ban QLDA Xây dựng số 3 làm đơn vị điều hành dự án.

Nhà trưng bày Hoàng Sa được xây dựng theo phương án kiến trúc “Con dấu chủ quyền của đất nước Việt Nam” do nhóm tác giả Fuminori Minakami (Nhật Bản), Trần Quốc Thành và Nguyễn Huy Quang (Công ty TNHH Kiến trúc Wright - Nhật Bản) thiết kế. Hiện UBND H. Hoàng Sa đã sưu tầm được hơn 300 hiện vật có thể đưa vào trưng bày ngay sau khi công trình hoàn thành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.