Showbiz

Nhà văn trẻ Lâm Dịch Hàm tự sát vì bị xâm hại tình dục

07/05/2017, 21:43
image

Lâm Dịch Hàm từng tiết lộ bản thân bị chứng trầm cảm, cô mắc bệnh từ khi chưa đầy 18 tuổi.

2167844.

Nhà văn trẻ Lâm Dịch Hàm tự sát vì bị xâm hại tình dục

Thông tin trên một trang báo của Đài Loan hôm nay (7/5) thông tin, nhà văn trẻ Lâm Dịch Hàm treo cổ tự sát tại nhà riêng hôm 27/4 vừa qua. 8 ngày trước khi chết, Lâm Dịch Hàm tiết lộ mình bị chứng trầm cảm, cô mắc bệnh từ khi chưa đầy 18 tuổi sau những lần bị thầy giáo trung học cưỡng dâm.

Hôm 6/5 vừa qua, trao đổi với phóng viên, bố mẹ Lâm Dịch Hàm chia sẻ: "Con gái tôi bị vài tay giang hồ uy hiếp, giữ ảnh khỏa thân đe dọa".

022ce56a5e71f69ba89f9205c55b4b71.

 

Ký ức thời trung học đeo bám Lâm Dịch Hàm trong những năm sau đó. Cô từng nghỉ học vì u uất. Nghe lời khuyên của gia đình cô đã kết hôn vào năm 2016, tuy nhiên hôn nhân chưa kịp chớm nở thì vợ chồng cô đã ly hôn.

Xem thêm video:

Lâm Dịch Hàm sinh năm 1991 tại Đài Nam (Đài Loan). Với gương mặt khả ái và chiều cao lý tưởng, cô từng là người mẫu khi còn học trung học. Tháng 2 vừa rồi, cô xuất bản tiểu thuyết đầu tay mang tên Phòng Tư Kỳ: Mối tình đầu nhạc viên. Nhân vật chính tiểu thuyết là cô gái tên Tư Kỳ. Cô thường xuyên bị thầy giáo luyện thi tên Lý Quốc Hoa dụ dỗ quan hệ tình ái, ngược đãi thể xác. Cuối cùng, Tư Kỳ rơi vào trạng thái điên loạn. Tình tiết trong tác phẩm được cho lấy từ chính cuộc đời Lâm Dịch Hàm, theo Zing.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.