Bóng đá

Nhà vô địch SEA Games 30 không có đối thủ tại U22 Việt Nam

22/08/2020, 07:38

Thủ thành Nguyễn Văn Toản gần như không có đối thủ cạnh tranh thực sự đáng kể ở đợt tập trung lần này của tuyển U22 Việt Nam.

img
Văn Toản là thủ môn giàu kinh nghiệm nhất của U22 Việt Nam

Ở lần tập trung ngắn ngày (18-28/8) của U22 Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã gọi tới tổng cộng 5 thủ môn.

Tuy nhiên, nhìn vào bản danh sách mà nhà cầm quân người Hàn Quốc đưa ra, dễ dàng nhận thấy thủ thành Nguyễn Văn Toản là cái tên đáng chú ý nhất.

Trong khi đó, các cái tên còn lại như Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hóa), Dương Tùng Lâm (Sài Gòn), Phạm Đình Long (An Giang), Quan Văn Chuẩn (Phú Thọ) lại khá xa lạ với người hâm mộ.

Thực tế, thủ môn Nguyễn Văn Toản từng đóng góp rất lớn vào thành tích vô địch SEA Games 30 mà U22 Việt Nam giành được.

Bên cạnh đó, thủ thành gốc Hải Phòng cũng thường xuyên được HLV Park Hang-seo gọi lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam.

Dù không chen chân được vào đội hình chính nhưng Văn Toản chắc chắn đã thu về được không ít kinh nghiệm.

Ngoài ra, thủ thành sinh năm năm 1999 cũng là sự lựa chọn số 1 ở CLB Hải Phòng trong hai mùa giải gần đây.

Những điều Văn Toản có được ở trên rõ ràng ăn đứt các cái tên còn lại về mặt kinh nghiệm lẫn đẳng cấp.

Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hóa), Dương Tùng Lâm (Sài Gòn) dù đang hiện diện ở các đội V-League nhưng họ lại chưa một lần được sử dụng.

Phạm Đình Long (An Giang), Quan Văn Chuẩn (Phú Thọ) lại chỉ thi đấu tại hạng Nhất lẫn hạng Nhì quốc gia.

Với thủ môn Văn Toản, nếu tiếp tục giữ vững phong độ ổn định ở CLB, suất bắt chính ở vòng loại U23 châu Á 2022, lẫn SEA Games 31 khó tuột khỏi tay anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.