Bóng đá

Nhà vô địch World Cup 2018 bị phạt tù vì lỗi khó tin

14/10/2021, 14:15

Hậu vệ Lucas Hernandez bị phạt 6 tháng tù giam vì tội cố tình không chấp hành án phạt.

Mới đây, truyền thông phương Tây đã đồng loạt đưa thông tin liên quan đến việc hậu vệ Lucas Hernandez của tuyển Pháp bị kết án 6 tháng tù vì tội cố tình không chấp hành án phạt.

img

Lucas Hernandez nhận án phạt 6 tháng tù giam

Vụ việc dẫn đến bản án của cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich đã cách đây từ 4 năm về trước. Khi ấy Hernandez vẫn còn thi đấu cho Atletico Madrid.

Trong một lần ra đường, hậu vệ người Pháp và cô bạn gái Amelia Lorente bị bắt gặp đang ẩu đả với nhau.

Dù sau đó, không ai khiếu nại, nhưng cả hai đều bị Công tố viên của Tây Ban Nha buộc tội.

Ban đầu án phạt dành cho cặp đôi này chỉ là lao động công ích trong vòng 1 tháng và cấm liên lạc với nhau trong vòng 6 tháng.

Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở đó, 4 tháng sau (đang trong thời gian thi hành án) cặp đôi này đã bị phát hiện khi cùng nhau đi hưởng “tuần trăng mật” tại Mỹ.

Điều này đã vi phạm một cách nghiêm trọng lệnh ly thân do tòa án đưa ra và án "quản thúc tại gia".

Trước chứng cứ rõ ràng, tòa án tại Madrid đã quyết định nâng án phạt của ngôi sao sinh năm 1996 lên thành 6 tháng tù giam.

Hiện tại, dù các luật sư của Hernandez đã gửi đơn xin giảm án song tòa án của Madrid cương quyết “không nương tay” vì cho rằng đây không phải là lần phạm tội đầu tiên của ngôi sao tuyển Pháp, nên anh không được giảm án.

Điều đó có nghĩa, Lucas Hernandez sẽ phải trở về Tây Ban Nha để thi hành mức án 6 tháng tù trong thời gian tới đây.

Đây là một thông tin cực sốc đối với ngôi sao 25 tuổi khi anh vừa cùng tuyển Pháp lên ngôi tại Nations League.

img

Nhìn từ V-League: Bóng đá Việt Nam khan hiếm HLV giỏi

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.