Chính trị

Nhà vua giàu có bậc nhất lái chuyên cơ đến Đà Nẵng dự APEC

09/11/2017, 19:03

Chiều muộn 9/11, Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah tự lái chuyên cơ đáp xuống Đà Nẵng.

doan-bruinei-11

Chào đón Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah tại sân bay Đà Nẵng

Đón đoàn tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng có Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, lãnh đạo TP.Đà Nẵng, các đơn vị chức năng...

Bước xuống chuyên cơ Royal Brunei, Quốc vương Hassanal Bolkiah cười tươi chào mọi người. Ông được biết đến là người đứng đầu hoàng tộc lâu đời và giàu nhất thế giới, với khối tài sản lên tới 20 tỷ USD. 

Quốc vương Hassanal Bolkiah được ghi nhận đã kích hoạt nhiều chính sách phúc lợi hào phóng cho người dân như miễn học phí, chi phí chăm sóc sức khỏe.... Quốc vương là người đứng đầu một trong những hoàng tộc lâu đời và giàu có nhất thế giới.

Quốc vương này cũng là một trong 5 nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC đến Việt Nam trong kỳ đăng cai năm 2006 và năm nay APEC 2017, gồm: Tổng thống Chi Lê Michelle Bachelet, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Việt Nam- Brunei đã hợp tác trên nhiều lĩnh vực và đang tập trung thúc đẩy thương mại, năng lượng. Tại cuộc hội đàm hồi tháng 8/2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Quốc vương Brunei nhất trí tăng cường các biện pháp hợp tác nhằm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều là 500 triệu USD vào năm 2025.

doan-bruinei

Chuyên cơ Quốc vương Brunei đáp xuống sân bay Đà Nẵng. Ảnh Xuân Huy

doan-bruinei-3

Nghi thức đón tiếp trang trọng. Ảnh Xuân Huy

doan-bruinei-4

Những hình ảnh đầu tiên của Quốc vương khi đáp xuống sân bay Đà Nẵng. Ảnh Xuân Huy

doan-bruinei-6

 

doan-bruinei-67JPG

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đón đoàn Quốc vương Brunei. Ảnh Xuân Huy

doan-bruinei-7

Quốc vương sẽ có nhiều hoạt động quan trọng tại APEC 2017. Ảnh Xuân Huy

doan-bruinei-10

 

doan-bruinei-8

Đoàn di chuyển khỏi sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Ảnh Xuân Huy

Brunei là một trong 12 nền kinh tế thành viên sáng lập APEC ra đời năm 1989, gồm: Australia, Brunei, Canda, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malysia, New Zealand, Pinlippines, Singapore, Thái Lan, Hoa Kỳ. Năm 1991, APEC thêm các thành viên Trung Quốc, Hồng Kông-Trung Quốc, Đài Bắc- Trung Hoa. Năm 1993 có Mexico, Papua New Guinea. Tháng 11/2017 thêm: Chile. Năm 1998 thêm Peru, Nga, Việt Nam. Hiện APEC có 21 nền kinh tế thành viên đại diện 39% dân số thế giới, 57% GDP và 47% thương mại toàn cầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.