Hạ tầng

Nhà xe chạy Tết "ngán ngẩm" vì khách mang vác quá nhiều hành lý

11/02/2018, 14:22

Không ít hành khách đã bị nhà xe từ chối chở vì mang quá nhiều hành lý đi kèm về quê ăn Tết.

Ảnh 1

Những ngày này, các nhà xe tỏ ra khá "ngán ngẩm" với lượng đồ đạc khổng lồ của hành khách mang về quê

Sáng nay (11/2), ghi nhận của PV Báo Giao thông trên các trục đường nội đô của Hà Nội, người dân nườm nượp nối đuôi nhau đổ về các bến xe để về quê ăn Tết sớm. Đa phần khách đều đón được xe về quê, tuy nhiên cũng có một số người gặp cảnh “dở khóc dở cười” bởi mang theo quá nhiều hành lý và bị nhà xe từ chối chở.

Anh Cường, một nhân viên nhà xe chạy tuyến Ý Yên - Nam Định cho hay: "Một số trường hợp chúng tôi không dám mời chào và chở khách mang theo cả tá hành lý. Xe chỉ 30–45 chỗ xuất bến chỉ với 10–20 khách nhưng cốp thì chật ních thùng lớn, túi nhỏ”, anh Cường nói.

Còn theo một nhân viên nhà xe Hào Hương, chạy tuyến Thanh Hóa – Hà Nội, mỗi dịp lễ Tết quan trọng như này, xếp đồ đạc của hành khách là khó khăn rất lớn đối với nhà xe. “Xếp vào là một chuyện nhưng khi trả khách lấy ra cũng rất mất thời gian. Như thời điểm hiện tại, lượng khách mới chỉ tương đối nhưng các cốp đã lúc nào cũng chật cứng”.

Dưới đây là hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận sáng ngày 11/2 về “những đống đồ ám ảnh” của các nhà xe tại các bến xe dịp cận Tết:

DSCF4787

Cốp xe của nhà xe Hào Hương bị nhồi nhét bởi trăm túi lớn, nhỏ

DSCF4791

Tại BX. Giáp Bát, nhiều người phải chờ từ lượt xe này sang lượt xe khác chỉ vì hành lý mang theo

Anh 11

Những túi đồ lỉnh kỉnh không chỉ làm các nhà xe “khiếp sợ” mà còn làm chính chủ nhân của nó phải chán nản trong quá trình chờ đợi xe về…

DSCF4856

…và trong lúc đi tìm xe… 

Anh 10

Có thời điểm tại nhà chờ của BX.Nước Ngầm, số hành lý hiện hữu còn nhiều gấp nhiều lần số khách ngồi đợi mua vé.

DSCF4811

Phía ngoài khu vực bến xe, hàng tá hành lý, tư trang được hành khách kéo theo vào trong bến.

DSCF4842

Người dân nườm nượp mang vác hành lý giữa dòng phương tiện đông đúc khu vực ngã tư Pháp Vân – Giải Phóng.

DSCF4834

Với số lượng đồ đạc mang về quá lớn, nhiều người đã chọn tự đi xe máy về quê để không phải “lỡ chuyến” dịp cận Tết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.