Vận tải

Nhà xe Hùng Cường “chặt chém” khách mùa dịch, Sở GTVT Đồng Tháp vào cuộc

18/04/2020, 15:59

Dù trong thời gian tạm dừng hoạt động chở khách, nhà xe Hùng Cường vẫn âm thầm dùng xe 7 chỗ đưa đón khách, thu giá cao bắt chẹt hành khách...

img
Lực lượng Thanh tra giao thông và CSGT TP.HCM phối hợp kiểm tra tại chốt chống dịch

Liên quan đến thông tin phản ánh của người dân về việc nhà xe Hùng Cường chạy tuyến TP.HCM - Đồng Tháp “chặt chém” vẫn chở khách trong thời gian cách ly xã hội, PV Báo Giao thông có cuộc trao đổi với lãnh đạo Sở GTVT Đồng Tháp và Thanh tra Sở GTVT TP.HCM, hành khách để làm rõ vấn đề trên.

Giá vé gấp ba, gấp bốn lần ngày thường

Chị P.T.P., sinh viên một trường đại học TP.HCM cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian nghỉ học dài ngày nên muốn về quê cùng gia đình để giảm chi phí, ăn uống nhà trọ ở thành phố.

Ngày 15/4, chị gọi điện thoại (02839554268) cho nhà xe Hùng Cường đặt xe từ TP.HCM về An Phong, Thanh Bình (Đồng Tháp), phía nhà xe cho biết có chạy 2 chuyến (10h và 14h). Khi biết có xe về quê, chị P.T.P. rất mừng và nhờ người chở ra địa chỉ số 21 đường Phó Cơ Điều, quận 5, TP.HCM - nơi nhà xe Hùng Cường đón khách.

Theo chị P, lúc lên xe, tài xế không nói giá tiền. Khi chạy được khoảng nửa đoạn đường, xe dừng cho khách vào quán ăn uống rồi lên xe tài xế mới thông báo thu tiền xe.

Hành khách bất ngờ khi tài xế thông báo giá vé 400.000 đồng/người. Khi thu tiền cũng không có biên lai hay vé xe. 5 hành khách trên xe ai cũng thắc mắc vì giá xe quá cao, bình thường chỉ 120.000 đồng/vé.

“Tài xế nói: “Ít người phải lên giá, ai cũng thu vậy”. Vì sợ bị bỏ giữa đường và hành hung nên tôi và những hành khách đi cùng đều nộp luôn 400.000 đồng”, chị P. bức xúc.

Chạy xe 7 chỗ đón khách, khó xử lý

Theo chị P., chị không nhớ biển số nhưng nhà xe này đi xe 7 chỗ, trên xe có 5 hành khách. Thường ngày xe chạy khoảng 5 tiếng theo hướng Cao Lãnh về Đồng Tháp nhưng lần này tài xế chạy đường khác, ngắn hơn nên chỉ 4 tiếng đã về đến nhà. Tài xế chỉ dừng xe một lần tại một quán nhỏ ven đường ở Tiền Giang.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Trần Quốc Khánh, Chánh thanh tra Sở GTVT TP.HCM cho biết, hành vi vi phạm xảy ra ở đâu thì địa phương ở đó xử lý vi phạm hành chính theo quy định Luật Xử lý vi phạm hành chính. Về quản lý nhà nước, đơn vị nào cấp phù hiệu thì đơn vị đó xử lý theo quản lý nhà nước đối với phương tiện vận tải.

Ông Khánh nói thêm, trong thời gian cách ly xã hội, lực lượng Thanh tra Sở GTVT TP.HCM luôn túc trực, kiểm tra ở các cửa ngõ ra vào TP. Hiện toàn TP có 62 chốt kiểm tra dịch bệnh, các xe ra vào nên không thể có xe khách nào lọt qua các điểm này. “Nếu nhà xe nào vi phạm, có chăng là chạy các xe nhỏ, khoảng 7 chỗ dưới dạng “xe cá nhân” để chở khách. Trong khi những loại xe này không phải gắn phù hiệu, vẫn được phép hoạt động”, ông Khánh nói.

Về vấn đề này, ông Lê Hoàng Bảo, Phó Giám đốc Sở GTVT Đồng Tháp cho biết, thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Đồng Tháp cũng đã quyết định tạm dừng hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh, xe từ 9 chỗ trở lên. Tất cả các phương tiện đều được thu hồi tạm thời phù hiệu và xe Hùng Cường thuộc địa bàn sở quản lý cũng không ngoại lệ. Địa phương không cấp phù hiệu thì các nhà xe không thể hoạt động.

Vấn đề người dân phản ánh nhà xe Hùng Cường vẫn hoạt động chở khách, sở đang xác minh làm rõ. Nếu sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.