Nhà xe "khóa số" cán bộ bị đề nghị xử phạt nặng

27/02/2015, 17:50

Đà Nẵng kiểm tra, lập biên bản, trình UBND thành phố ra quyết định xử phạt nhà xe những nhà xe vi phạm.

img
Lực lượng TTGT, QLTT Đà Nẵng họp, xử lý vi phạm nhà xe Đình Nhân, Xuân Tùng.

Sáng nay (27/2), ông Nguyễn Trung Nghĩa- Chánh Thanh tra Sở GTVT Đà Nẵng chủ trì cuộc họp cùng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT), sở Tài chính Đà Nẵng về việc xử lý 2 nhà xe  Đình Nhân, Xuân Tùng vì bỏ bến “chạy dù”, hét giá trên trời dịp cao điểm Tết Ất Mùi 2015. Sau lần đầu phớt lờ, từ chối giấy mời làm việc của cơ quan chức năng, đại diện hai chủ xe này đã có mặt.

Ông Nguyễn Trung Nghĩa thông báo hàng loạt chứng cứ về hành vi vi phạm của các nhà xe Đình Nhân, Xuân Tùng như tổ chức bán vé không niêm yết giá, không đúng giá quy định và không có vé, hóa đơn chứng tờ hợp lý.

Các nhà xe này tổ chức đón trả khách không đúng quy định, ngang nhiên tạo “bến cóc” trên đường Điện Biên Phủ gây mất trật tự ATGT, và trật tự vận tải khách dịp cao điểm Tết. Lực lượng TTGT cắm chốt kiểm tra, xử lý tại hiện trường nhưng các nhà xe này đối phó, tổ chức trung chuyển, điều các phương tiện khác để “tăng bo” hành khách.

1
Nhà xe Đình Nhân và "bến cóc" gây mất trật tự ATGT trên đường Điện Biên Phủ dịp Tết Ất Mùi 2015

Đáng nói, dù đăng ký hoạt động tại Bến xe Trung tâm TP. Đà Nẵng (xe Đình Nhân), và Bến xe Phía Nam Đà Nẵng (xe Xuân Tùng)… nhưng các nhà xe này lại tự ý bỏ bến, ra ngoài hoạt động “núp bóng” xe chạy hợp đồng nhưng ngang nhiên bán vé (phiếu đặt chỗ) với mức cước cao ngất ngưởng, trái quy định.

Thông tin từ cán bộ Sở Tài chính, trước dịp cao điểm Tết, nhà xe Đình Nhân đăng ký mức cước tăng giá từ 380.000 đồng lên 630-720.000 đồng/vé dịp Tết Ất Mùi 2015 tuyến Đà Nẵng – Ngã Tư Ga (TP. Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, thay vì bán vé, tổ chức hoạt động trên Bến xe Trung tâm TP. Đà Nẵng, nhà xe này lại tự ý ra ngoài hoạt động, "hét” giá vé giường ngồi lên đến 750.000 đồng/vé, riêng giá giường nằm được chia làm 2 loại tầng trên (1,1 triệu đồng/vé) và tầng dưới (1,2 triệu đồng/vé).

4
Hành khách vạ vật ở "bến cóc" nhà xe Đình Nhân trên đường Điện Biên Phủ

Ông Nguyễn Đình Công (nhà xe Đình Nhân) thừa nhận từ ngày 26 tháng Chạp đến mùng 8 Tết, nhà xe Đình Nhân đã ra ngoài hoạt động. Bởi, quy định “đăng tài” của Bến xe Trung tâm Đà Nẵng “quá khắt khe.

Ông Công cho rằng: "quy định của nhà nước chưa thấu đáo, bắt chẹt nhà xe". Tài xế ra đường dễ bị dính biên bản, tạm giữ GPLX nên nhiều khi không đủ 2 GPLX đăng tài theo quy định. “Bức quá”, xe Đình Nhân bỏ bến ra ngoài “chạy dù”, dưới dạng “xe hợp đồng” (?!).

24BF9158-EFC4-4127-BE7A-DBE54341166B
Đăng ký Sở Tài chính mức vé dịp cao điểm Tết tăng từ 380.000 đồng/vé lên 630-720.000 đồng/vé...
anh 3. ve xe Dinh Nhan. Xuan Tung
Nhưng nhà xe Đình Nhân, Xuân Tùng bỏ bến ra ngoài, hét giá vé trên trời lên đến 780.000 đồng/vé ngồi, 1050.000 đồng- 1.100.000 đồng/vé giường nằm.

Tuy nhiên, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Lê Viết Hoàng, Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng cho biết cao điểm Tết, nhà xe các tuyến Đà Nẵng – TP.Hồ Chí Minh tăng giá vé khoảng 40% phải niêm yết công khai, bán đúng giá vé tại bến. Nhà xe Đình Nhân tự ý bỏ ra ngoài để có thể “chặt chém” giá vé hành khách như những năm “chạy dù” trước đây.

Theo ông Công, việc thu giá vé (dưới hình thức phiếu đặt chỗ) cao để bù chi phí hợp đồng xe chạy tăng cường. Đơn cử công ty này thuê xe của Hoàng Hải Tùng “trọn gói” lên đến 36 triệu đồng cho khoảng cách Đà Nẵng – TP.Hồ Chí Minh. Với số giường quy định 41 hành khách, nhà xe này thu khoảng 42 triệu đồng, chỉ dư 6 triệu đồng lo cơm nước cho nhân viên (?!).

Ghi nhận thực tế của PV Báo Giao thông những ngày qua, hầu hết các xe chạy cao điểm Tết đều của nhà xe Đình Nhân, với mức giá “chặt chém” cao gấp 1,5 – 2 lần những xe cùng tuyến Đà Nẵng – TP. Hồ Chí Minh khác, chắc chắn lợi nhuận không nhỏ như “biện bạch” của ông Công.

3
Viện lý do chi phí thuê xe hợp đồng tăng cường cao để "chặt chém" cước phí hành khách, tuy nhiên hầu hết các xe chạy dịp Tết này đều là xe của Đình Nhân, Xuân Tùng...

Đoàn liên ngành đã lập biên bản hành chính vụ việc, yêu cầu các hàng xe Đình Nhân, Xuân Tùng chấm dứt ngay các hoạt động bán vé, tổ chức đón trả khách trái quy định; đồng thời giao cho Chi cục QLTT lập biên bản theo Nghị định 109 xử phạt về phí, lệ phí trình UBND TP.Đà Nẵng ra quyết định xử phạt. Được biết, Tết 2014, nhà xe Đình Nhân từng bị xử lý hơn 30 triệu đồng về hành vi này.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục bố trí lực lượng TTGT “cắm chốt” hiện trường để kiểm tra, xử lý ngay các hành vi vi phạm về sai luồng tuyến, đón trả khách… của những nhà xe này nếu còn tái diễn”, ông Nghĩa nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.