Thời sự

Nhà xưởng sữa Ất Thảo "mọc" trên đất trồng cây: Ai chịu trách nhiệm?

16/07/2019, 12:31

Hàng trăm mét đất khoán của Trung tâm Nghiên cứu giống bò và đồng cỏ Ba Vì bị chuyển đổi sai mục đích, xây dựng trái phép, ai chịu trách nhiệm?

img
Toàn cảnh cửa hàng, nhà xưởng được xây kiên cố trên đất khoán hợp đồng giao đất trồng cây từ năm 03/11/2009

Theo tìm hiểu của phóng viên, hàng trăm mét vuông đất giao khoán để trồng cây thuộc Trung tâm Nghiên cứu giống bò và đồng cỏ Ba Vì (Trung tâm) bị Cơ sở sữa Ất Thảo xây dựng cửa hàng, nhà xưởng trái phép, sử dụng đất sai mục đích nhiều năm qua chưa bị xử lý.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giống bò và đồng cỏ Ba Vì Tăng Xuân Lưu viện lý do đang trong quá trình chuyển đất trung tâm trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN-PTNN) quản lý về Thành phố Hà Nội nhưng chưa chuyển được nên chưa biết phải làm thế nào (chưa có hướng dẫn thực hiện việc xử lý - PV).

Trung tâm đã gửi công văn xin ý kiến Ủy ban Nhân dân Huyện Ba Vì, Viện Chăn nuôi nhưng không được trả lời nên chưa có hướng giải quyết.

Để làm rõ sự việc, phóng viên Báo Giao thông đã liên hệ với Viện Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT), cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý Trung tâm Nghiên cứu giống bò và đồng cỏ Ba Vì.

Ông Phạm Công Thiếu, Phó viện trưởng phụ trách Viện Chăn nuôi cung cấp cho PV công văn số 404/CV-TT ngày 1/11/2018 do Trung tâm gửi lên.

Tuy nhiên, nội dung công văn không phải xin ý kiến chỉ đạo mà là “đề nghị Viện chăn nuôi xem xét chấp thuận” để hộ giao khoán tiếp tục sử dụng đất sai mục đích. Văn bản do chính ông Tăng Xuân Lưu ký.

Ông Thiếu xác nhận Viện không trả lời bằng văn bản nhưng đại diện của Viện đã gọi điện trả lời không đồng ý nội dung văn bản nêu trên.

Ông Thiếu khẳng định với phóng viên: “Việc chuyển đổi mục đích trên là sai, vi phạm pháp luật. Viện không đồng ý với đề nghị trên”. Ông Phiếu nói thêm: "Khi chủ trương chuyển đổi đất từ Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn sang TP Hà Nội chưa thực hiện xong thì trách nhiệm quản lý vẫn là Trung tâm, Ông Lưu giám đốc trung tâm chịu trách nhiệm báo cáo, làm việc với chính quyền địa phương tháo dỡ, trả lại hiện trạng đất. Nếu ông Lưu không làm việc trên ông Lưu sẽ chịu trách nhiệm. Thời gian tới Viện sẽ lên kiểm tra”.

Trước đó, Báo Giao thông đã đưa tin "Lạ lùng nhà xưởng, cửa hàng sữa Ất Thảo "mọc" trên đất trồng cây" phản ánh tình trạng ngang nhiên xây dựng trái phép, chuyển đổi hàng trăm mét đất giao khoán sai mục đích. Nhưng ông Lưu - Giám đốc Trung tâm - chủ khu đất giải thích: “Vi phạm này đã tồn tại trước đó rất lâu. Đất của Công ty Ao Vua và một số hộ xung quanh trước đây là đất của Trung tâm chuyển sang Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì quản lý cũng vậy, do đó họ cứ thế làm theo".

"Nếu xử lý phải xử lý tất cả, sao lại xử lý có một lô đất này?", ông Lưu nói thêm.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội thì cho rằng: "đất của nông, lâm trường do Bộ Nông nghiệp trực tiếp quản lý, ủy ban xã chưa có thẩm quyền... Thực ra, Bộ Nông nghiệp đang thực hiện bàn giao đất Trung tâm về cho Thành phố quản lý nhưng việc đó chưa làm được, hơn nữa từ trước tới giờ nông trường xây dựng chẳng ảnh hưởng gì đến địa phương. Để xử lý việc sử dụng đất sai mục đích phải có yêu cầu từ lãnh đạo Trung tâm".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.