Âm nhạc

Nhạc sĩ Lê Quốc Dũng - cha đẻ ca khúc "Gánh hàng rong" qua đời

11/03/2023, 16:46
image

Nhạc sĩ Lê Quốc Dũng - tác giả ca khúc "Gánh hàng rong" đã qua đời tại nhà riêng vào sáng 11/3, sau thời gian điều trị ung thư phổi.

Ngày 11/3, nhạc công Lê Quốc Hùng thông tin, anh trai ông là nhạc sĩ Lê Quốc Dũng đã qua đời tại nhà riêng lúc 0h32' cùng ngày. Ông rời cõi tạm sau thời gian điều trị ung thư phổi, hưởng thọ 61 tuổi.

Linh cữu nhạc sĩ Lê Quốc Dũng quàn tại nhà riêng trên đường Nguyễn Cảnh Chân, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM.

Lễ viếng bắt đầu từ 10h ngày 11/3, đến 4h30' ngày 13/3 tiến hành đưa linh cữu ông đi hỏa táng tại Nghĩa trang Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP. HCM).

img

Nhạc sĩ Lê Quốc Dũng qua đời vào rạng sáng 11/3

Giữa tháng 2/2022, Lê Quốc Hùng, cho biết sức khỏe của anh trai đang khá yếu. Ông bị ung thư phổi nhiều năm qua, hiện bệnh đã di căn đến cổ họng, trò chuyện khó khăn. Nhạc sĩ còn mắc tiểu đường nên thể trạng nhanh chóng suy giảm, sụt cân.

Nhạc sĩ ca khúc "Gánh hàng rong" đã điều trị ở Bệnh viện Ung Bướu, gần đây bác sĩ cho về vì sức khỏe quá yếu. Trong thời gian nhạc sĩ Lê Quốc Dũng điều trị bệnh, em trai là người chăm sóc ông hàng ngày.

Hay tin nhạc sĩ Lê Quốc Dũng qua đời, ca sĩ Quách Tuấn Du không khỏi bất ngờ. Vì cách đây không lâu, anh và nghệ sĩ Bạch Lan có đến thăm đàn anh. Ca sĩ định sắp xếp quay trở lại mua gửi Lê Quốc Dũng ít quà, thuốc nhưng không kịp.

"Anh mất rồi. Quách Tuấn Du từng hát bài "Gánh hàng rong" của anh. Thật tiếc thương thêm một nghệ sĩ ra đi. Chia buồn cùng gia đình", Quách Tuấn Du bộc bạch.

Còn đạo diễn Xuân Phước - từng hợp tác Lê Quốc Dũng trong phim truyền hình "Bóng biển" (năm 2000) - đăng ca khúc nhạc phim trên trang cá nhân, cùng lời nhắn: "Bây giờ chỉ còn là kỷ niệm. Người bạn đã ra đi, nơi xa yên bình nhé Dũng".

Nhạc sĩ Lê Quốc Dũng sinh năm 1951, trong gia đình có truyền thống âm nhạc. Niềm đam mê âm nhạc của nhạc sĩ bắt nguồn từ những ngày học lỏm cha dạy học trò. Sau đó, ông trở thành nhạc công và bắt đầu công việc sáng tác.

Lê Quốc Dũng bắt đầu viết nhạc từ năm 17, 18 tuổi với ca khúc đầu tiên là "Nắng xuân". Năm 2000, đạo diễn Xuân Phước mời ông viết nhạc cho phim truyền hình "Bóng biển".

Say này, ông gây chú ý với ca khúc "Nữ sinh" trong phim truyền hình cùng tên, chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh, phát sóng năm 2008.

Ông là tác giả của nhiều bài hát nổi tiếng như: "Gánh hàng rong", "Bóng biển", "Nụ hôn mùa xuân", "Tình băng giá", "Tuyệt vời khi có em", "Vu vơ", "Dẫu tình đã xa", "Nắng xuân"...

Trong đó, "Gánh hàng rong" là ca khúc nổi tiếng của ông, được nhiều ca sĩ thu âm như: Phương Thanh, Minh Tuyết, Nhật Tinh Anh...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.