Trong nước

Nhạc sĩ Thuận Yến qua đời ở tuổi 83

24/05/2014, 22:57

Nhạc sĩ Thuận Yến, bố của ca sỹ Thanh Lam và nhạc sỹ Trí Minh đã qua đời vào ngày 24/5, hưởng thọ 83 tuổi.

Được biết, từ nhiều năm nay, nhạc sĩ Thuận Yến đã không được khỏe do tuổi già và căn bệnh Alzheimer. 

Nhạc sỹ Thuận Yến có khai sinh là Đoàn Hữu Công, sinh ngày 15/8/1935, quê ở Duy Xuyên, Quảng Nam. Ông kết hôn với NSƯT Thanh Hương và có 2 người con là nữ ca sĩ Thanh Lam và DJ Trí Minh.

Ông nổi tiếng với những ca khúc viết về Bác Hồ và cổ động tinh thần yêu nước, kháng chiến chống giặc ngoại xâm trong thời chiến như Bác Hồ một tình yêu bao la, Chia tay hoàng hồn, Màu hoa đỏ, Khát Vọng, Tình yêu không lời, Gửi em ở cuối sông Hồng...
 

Nhạc sĩ Thuận Yến. Ảnh:IE
Nhạc sĩ Thuận Yến. Ảnh:IE

Ông được nhiều giải thưởng: Vầng trăng Ba Đình - Giải nhất ca khúc của Bộ văn hoá, 1987, Màu hoa đỏ - Giải ca khúc xuất sắc của Bộ quốc phòng, 1994, Chia tay hoàng hôn - Giải bài hát được nhiều người ưa thích năm 1992-1993 của Đài Tiếng nói VN.

Lễ viếng nhạc sĩ được cử hành từ 10h đến 12h30 ngày 27/5, lễ truy điệu tổ chức lúc 12h30 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng nhạc sĩ Thuận Yến diễn ra lúc 15h cùng ngày tại Nghĩa trang Công viên Vĩnh hằng.

P.L

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.