An ninh hình sự

Nhận 100 triệu đồng để vận chuyển 42 bánh ma túy xuyên quốc gia

14/05/2017, 07:23

Lực lượng công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt thành công đối tượng vận chuyển 42 bánh ma túy ngay trên đường vận chuyển.

18422386_226576911170133_7957710022516898940_o

Đối tượng Hùng cùng 42 bánh ma túy tại cơ quan điều tra

Vào khoảng 11h55" (13/5), tại km 90 QL1A thuộc xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, Đại tá Nguyễn Trung Thực – Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã trực tiếp chỉ đạo Ban chuyên án gồm có Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II, Trạm TTKS giao thông Tùng Diễn thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh và Công an huyện Hữu Lũng tổ chức phá chuyên án đấu tranh với đường dây ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia.

Qua đó, đã bắt quả tang đối tượng Triệu Đình Hùng (SN 1981 trú tại Làng Dãn, xã Kai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) khi đối tượng đang điều khiển xe ô tô 12A-008.43 chạy hướng Hà Nội - Lạng Sơn về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ dưới gầm ghế sau xe 1 thùng cát tông bên trong chứa 42 bánh chất bột màu trắng có trọng lượng hơn 15kg, nghi ma túy. Tại cơ quan điều tra, Hùng khai 42 bánh chất bột màu trắng chính là heroin.

Hùng khai, do có thời gian ra nước ngoài lao động, đối tượng Hùng đã quen một người đàn ông Trung Quốc và khi được đối tượng này gọi điện thuê Hùng đi Hà Nội nhận số ma túy trên vận chuyển về thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc để nhận tiền công 100 triệu đồng. Hùng đã nhận lời nhưng đang trên đường đã bị Ban chuyên án tổ chức bắt giữ.

Theo Đại tá Nguyễn Trung Thực, việc bắt giữ đối tượng Hùng đã được Ban chuyên án lên phương án tỉ mỉ và chủ động với các biện pháp nghiệp vụ sắc bén nên đối tượng không thể trốn thoát.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.