Điều tra

Nhận 13 năm tù vì "quan hệ" với bé gái chưa đủ 13 tuổi

26/02/2014, 15:55

Sau cuộc nhậu, 3 nam công nhân rủ 3 cô bé cùng dãy trọ đi ăn chè rồi đưa vào nhà nghỉ; Mọt Văn Cảnh đã phải nhận mức án 13 năm tù vì "hiếp dâm trẻ em"

Sau cuộc nhậu, 3 nam công nhân rủ 3 cô bé cùng dãy trọ đi ăn chè rồi đưa vào nhà nghỉ. Hậu quả, Mọt Văn Cảnh (SN 1991) phải nhận mức án 13 năm tù vì đã “quan hệ” bé gái chưa đủ 13 tuổi.

Bị cáo Mọt Văn Cảnh tại phiên tòa phúc thẩm
Bị cáo Mọt Văn Cảnh tại phiên tòa phúc thẩm

Ngày 25/2, Tòa án NDTC TP. HCM đã tuyên giữ nguyên mức án 13 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em đối với bị cáo Mọt Văn Cảnh (quê  Hậu Giang) mà trước đó, Tòa án ND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt trong phiên sơ thẩm.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 30/6/2013, Mọt Văn Cảnh và 2 người bạn nữa cùng quê Hậu Giang, đang làm công nhân tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng nhau đi nhậu. Khoảng 20h, cả 3 thanh niên dừng nhậu; khi đi ngang qua dãy nhà trọ công nhân, thấy 3 cô bé (cùng quê) trong đó có bé H.T.Y.L (SN 2001) đang ngồi chơi. 3 thanh niên đã lân la trò chuyện rồi rủ rê các bé cùng đi ăn chè.

“Được” mấy anh đồng hương mời, 3 cố bé đồng ý ngay. Tuy nhiên, sau khi ăn chè xong, họ không về nhà mà tiếp tục đi ăn hủ tiếu rồi rủ nhau cùng… vào nhà nghỉ. Cả bọn tự thỏa thuận chia thành 3 cặp, vào 3 phòng khác nhau. Cảnh vào phòng với bé L và đòi bé cho quan hệ tình dục thì được bé đồng ý. Sau khi làm “chuyện người lớn” xong thì Cảnh và L ra sảnh chờ 2 cặp kia cùng về.

Ngay sau hôm đó, thấy bé L có biểu hiện bất thường, gia đình gặng hỏi thì bé đã kể lại toàn bộ sự việc với ba mẹ. 5 ngày sau đó, Cảnh ra đầu thú và khai nhận hết mọi hành vi của mình. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Cảnh cũng đã xin rút đơn kháng án đã gửi trước đó.

                                                                                             Mai Văn Huyên

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.