An ninh hình sự

Nhận 5 triệu để đốt xe tiền tỷ, hai thiếu niên đối diện hình phạt nào?

07/10/2022, 19:26
image

Hai thiếu niên được thuê 5 triệu đồng để đốt ô tô ở huyện Bình Chánh, TP.HCM có thể đối diện hình phạt nghiêm khắc.

Liên quan vụ việc hai thiếu niên khai nhận được thuê tiền công 5 triệu đồng để đốt chiếc ô tô Hyundai Tucson (tri giá hơn 1 tỷ đồng) ở Bình Chánh, TP.HCM, Luật sư Lê Văn Hoan; Công ty Luật TNHH MTV Lê Văn, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết, đây mới chỉ là lời khai ban đầu của các nghi can.

Theo đó, cơ quan công an sẽ vào cuộc điều tra, làm rõ, kết luận cụ thể. Nếu đúng như lời khai ban đầu, các đối tượng đã phạm tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, theo Điều 178 Bộ luật hình sự.

Nếu tài sản bị thiệt hại trị giá 500 triệu đồng trở lên, người phạm tội bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội nếu bị tuyên phạt tù có thời hạn, mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định.

Theo nguyên tắc xử lý tội phạm quy định tại Điều 3 Bộ luật hình sự, người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, ngoan cố chống đối, côn đồ, tái phạm nguy hiểm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội sẽ bị nghiêm trị. Hành vi xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội sẽ là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Như vậy, người chủ mưu trong trường hợp này có thể phải chịu mức hình phạt cao hơn người thực hiện.

Tối 7/10, gia đình chị N.T.M.A. (33 tuổi sống tại con hẻm đường Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết, đã làm việc với công an để cung cấp thông tin liên quan phục vụ điều tra nguyên nhân xe ô tô dừng trước nhà bị đốt cháy rụi vào rạng sáng 5/10.

Theo chị A., ô tô hiệu Hyundai Tucson được gia đình mua năm 2019, giá hơn 1 tỷ đồng. Sau khi bị đốt cháy trơ khung sắt, ô tô vẫn còn nằm trước nhà chờ lực lượng công an và phía bảo hiểm hướng dẫn các bước tiếp theo.

Sau khi xe bị đốt cháy lúc rạng sáng 5/10, đến 9h cùng ngày, người bạn thân thiết làm ăn chung của chồng chị A. nhận được tin nhắn từ người lạ với nội dung: “Đốt xe mới chỉ là bước đầu. Mày cứ xây đi rồi xem mày có đưa vợ con mày về đó ở yên không? Còn nhiều trò độc lắm! mày cứ tiếp tục đi rồi cái mạng của mày cũng giữ không nổi. Mày báo công an đi”.

Theo người bạn của chồng chị A. mâu thuẫn có thể xuất phát từ việc xây dựng căn nhà ở quận 8, nhưng anh khẳng định mình làm đúng pháp luật.

Hiện, hai thiếu niên đốt xe của chị A. đã bị Công an TP.HCM bắt giữ vào tối 6/10, khai tên Ngô Tấn Đạt và Nguyễn Thành Long (cùng sinh năm 2005, cùng quê An Giang), cả hai bị điều tra về hành vi huỷ loại tài sản.

img

Đạt và Long tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận được một đối tượng tên “Bảy” (chưa rõ lai lịch) thuê với giá 5 triệu đồng để đến địa chỉ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh đốt xe ô tô có biển kiểm soát 69A-06…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.