Xã hội

Nhận diện 5 đội tranh tài “đại tiệc” pháo hoa Đà Nẵng

28/04/2015, 10:01

5 đội tham gia tranh tài DIFC 2015 hứa hẹn sẽ mang đến những phần thi đặc sắc, hấp dẫn.

images1022911_images874782_oi_dau_dem_2...
Với hành loạt thành tích "đấu trường pháo hoa" 5 đội thi DIFC 2015 hứa hẹn mang đến các màn "đấu pháo" hấp dẫn. (ảnh Internet)

1. Đội Nam Phi: Fireworks for Africa (đại diện Châu Phi)

Lần đầu tham gia Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFC), Fireworks for Africa cũng là đội đầu tiên “khai pháo” trong đêm khai mạc DIFC 2015 tối 28/4. Khởi nghiệp vào năm 1996 và đặt trụ sở tại Muldersdrift, Johannesburg, Fireworks for Africa đã phát triển nhanh chóng, trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực trình diễn pháo hoa ở Nam Phi. Đội này sở hữu đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm quốc tế và xem vấn đề an toàn trong trình diễn là ưu tiên hàng đầu.

Công ty Fireworks for Africa là tác giả các màn trình diễn pháo hoa ngoạn mục tại FIFA World Cup 2010. Họ đã thắp sáng bầu trời tại Đại hội FIFA, Hòa nhạc khởi động World Cup 2010 và lễ khai mạc và bế mạc World Cup 2010.

Fireworks for Africa gặt hái hàng loạt thành tích nổi bật trong “đấu trường” quốc tế như: Giải nhất lễ hội Pháo hoa quốc tế Knokke-Heist (Bỉ, năm 2008), Giải nhì Cuộc thi Pháo hoa quốc tế lần thứ 17 tại Hannover (Herrenhausen, 2007), Giải Khán giả bình chọn Cuộc thi pháo hoa quốc tế Ignis Brunensis, Brno (CH Séc 2007); Giải nhất- Lễ hội pháo hoa KFM Symphony of Fire (Cape Town 2006), Giải nhất Lễ hội Ánh sáng Casino du Lac-Laemy (Hull, Canada 2005)...

ảnh 6
Khán đài 32.000 chỗ phục vụ khán giả thưởng lãm DIFC 2015
2
An ninh khu vực các đội tham gia trình diễn được thắt chặt

2. Đội Hoa Kỳ: Công ty Pyrotecnico (đại diện Châu Mỹ)

Pyrotecnico là công ty pháo hoa hàng đầu đến từ Bắc Mỹ và là công ty trình diễn pháo hoa sáng tạo nhất ở Hoa Kỳ. Trong những năm gần đây, Pyrotecnico đã tham gia nhiều sự kiện pháo hoa quốc tế và đạt giải thưởng cao nhất tại các cuộc thi quốc tế trên khắp thế giới. Pyrotecnico luôn sẵn sàng thực hiện các chương trình biểu diễn pháo hoa độc đáo phù hợp với tất cả các sự kiện.

Sau chương trình khai mạc DIFC 2015 tối 28/4, đội Fireworks for Africa (Nam Phi) sẽ mở màn trình diễn. Tiếp đó là hai đội Pyrotecnico (Hoa Kỳ) và Đà Nẵng (Việt Nam). Trong đêm thứ 2, các đội Howard & Sons Pyrotechnics (Úc) và đội Surex-Firma Rodzinna (Ba Lan) lần lượt trình diễn.  

Được thành lập từ năm 1889, với niềm đam mê dành cho pháo hoa, Pyrotecnico đã thiết kế các màn trình diễn pháo hoa và không ngừng tìm tòi, áp dụng những công nghệ mới nhất trong suốt 120 năm qua.

Các giải thưởng quốc tế và thành tích nổi bật: Lễ hội Pháo hoa quốc tế GlobalFest"s Trico Homes  (Giải Nhất và Giải khán giả bình chọn); Lễ hội Ánh sáng Loto Quebec, Canada (Giải vàng Jupiter); Cuộc thi Trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2010 - Giải Nhì; Vô địch cuộc thi DIFC 2013 tại Đà Nẵng; Cuộc thi Pháo hoa Liuyang, Trung Quốc (Giải Nhì)...

3. Đội chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam:

Đây là đội pháo hoa đầu tiên của Việt Nam được phép dự thi các cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế ở trong và ngoài nước. Được thành lập từ năm 2008, đội chủ nhà Đà Nẵng – Việt Nam có 6 lần tham dự DIFC, và gặt hái được khá nhiều thành tích: Giải Khuyến khích tại DIFC 2008; DIFC 2009; Giải Ba tại DIFC 2010; DIFC 2011, DIFC 2012; Năm 2014 đạt Giải Nhất tại Lễ hội Pháo hoa Globalfest 2014 tại Calgary, Canada.

Ngoài ra, đội chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam còn tham gia hàng loạt các sự kiện, chương trình khác như: Lễ hội Pháo hoa Ánh sáng 2012 Vancouver, Canada đạt Giải Nhì; tham gia Trình diễn pháo hoa tại tỉnh Champasak - Lào năm 2012; Trình diễn pháo hoa tại tỉnh Sekong - Lào vào năm 2009; Trình diễn pháo hoa tại Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh Kontum.

4. Đội Úc: Howard & Sons Pyrotechnics (đại diện Châu Úc)

Howard & Sons Pyrotechnics là một trong những công ty pháo hoa thành công nhất tại Úc, nổi tiếng với những màn trình diễn tuyệt vời tại các sự kiện lớn trên khắp thế giới. Howard & Sons giành được hợp đồng uy tín cung cấp pháo cho Disneyland và Disneyworld ở Hoa Kỳ - khách hàng sử dụng số lượng pháo hoa hằng ngày lớn nhất trên toàn cầu.

Các thành tích nổi bật của họ bao gồm các màn pháo hoa ngoạn mục vào dịp kỷ niệm 200 năm thuyền trưởng James Cook đặt chân đến Châu Úc năm 1970, lễ khánh thành Nhà hát Opera Sydney năm 1973 và kỷ niệm 200 năm thành lập nước Úc năm 1988. Sự chuyên nghiệp của Les đã giúp công ty đạt nhiều giải thưởng quốc tế danh giá: Giải đồng Cuộc thi Pháo hoa quốc tế Montreal (Canada, năm 2010), Giải Bạc Cuộc thi Pháo hoa quốc tế Montreal (năm 2008), Giải nhất cuộc thi pháo hoa quốc tế Malaysia (năm 2007). Tại DIFC 2009, đội này đạt giải Ba.

phao hoa1
DIFC 2015 hứa hẹn sự sôi động, kịch tích với sự xuất hiện của 2 gương mặt mới.

5. Đội Ba Lan: Surex Firma Rodzinna (đại diện Châu Âu)

Đây cũng là đội lần đầu tiên tham gia DIFC tại Đà Nẵng. Công ty Surex bắt đầu công việc kinh doanh từ năm 1989. Từ năm 1995, họ mở rộng lĩnh vực hoạt động của mình bằng việc thiết kế, tổ chức và thực hiện các màn trình diễn pháo hoa kết hợp trình chiếu laser. Năm 2008, Surex - Firma Rodzinna phối hợp với hội đồng thành phố Szczecin tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế "Pyromagic" thu hút gần 60.000 người tham dự. Tiếp nối thành công này, Surex - Firma Rodzinna đã được mời tham dự các lễ hội pháo hoa ở Hàn Quốc, Trung Quốc, Ý, Pháp, Croatia, Cộng hòa Séc, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức...

Surex - Firma Rodzinna tham gia vào nhiều sự kiện pháo hoa quốc tế và đạt nhiều giải thưởng quốc tế tại các cuộc thi pháo hoa quốc tế toàn cầu, và gặt hái nhiều thành tích nổi bật:  Giải nhất Cuộc thi Pháo hoa quốc tế Pohang (Hàn Quốc - tháng 7 năm 2014); Giải nhất - Giải Vô địch Pháo hoa châu Âu tại Neufeld / Leitha (Áo 2012); Giải nhất Cuộc thi Pháo hoa quốc tế lần thứ 10 tại Courchevel (Pháp, 2012); Giải nhất Cuộc thi Pháo hoa quốc tế Monte Carlo (2011); các Giải nhất Giải Vô địch Pháo hoa thế giới tại Berlin (Đức 2011), Cuộc thi Pháo hoa quốc tế Knokke Heist (Bỉ 2011)…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.