Pháp đình

Nhận ma túy ngụy trang trong thùng mắm tôm, "bóc lịch" 20 năm

19/05/2016, 20:48

TAND TP. Đà Nẵng tuyên phạt Lê Quang Hòa 20 năm tù vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

nhan-ma-tuy-nguy-trang-trong-thung-mam-tom-boc-lic
Lê Quang Hòa bị TAND TP. Đà Nẵng tuyên phạt 20 năm tù. 

Theo cáo trạng, ngày 20/8/2015, anh Văn Đức Vân (SN 1972, trú TP. Hải Phòng), lái xe ôtô BKS 15B – 016.38 thuộc Công ty TNHH Vận tải Hoàng Long nhận 1 thùng hàng nhờ chuyển tại Bến xe Niệm Nghĩa (TP. Hải Phòng).

Thùng hàng bằng xốp màu vàng, trên thùng ghi: “Người gửi E Bình, người nhận A Hòa” anh Vân nhận từ 1 thanh niên (không rõ tên tuổi, lai lịch) nhờ chuyển cho người quen tại Đà Nẵng.

Chiều 21/8/2015, xe Hoàng Long vào Bến xe Đà Nẵng. Lúc này, Hòa cùng Dương Văn Bảo (SN 1995, trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) chở nhau đến Bến xe Đà Nẵng nhận hàng.

14h30" chiều 21/8/2015, Hòa nói Bảo vào bến xe nhận thùng hàng từ xe khách Hoàng Long. Tuy nhiên khi vào nhận, anh Vân không đồng ý đưa hàng cho Bảo mà yêu cầu đích thân Hòa nhận. Một lát sau, Hòa xuất hiện nhận thùng xốp.

Lấy hàng xong, Bảo mang thùng xốp bỏ lên xe taxi rồi yêu cầu tài xế taxi chạy theo xe máy của Hòa. Việc trong thùng xốp chứa gì, Bảo hoàn toàn không biết.

Taxi di chuyển đến đường Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) thì Hòa ra hiệu dừng lại rồi cả 2 mang thùng xốp xuống đường.

Sau đó, Hòa lại chở Bảo cùng ôm thùng xốp đến quán nước giải khát trên đường Nguyễn Lương Bằng thì bị Công an TP. Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra. Lục soát trong thùng xốp, cơ quan công an phát hiện 992,88 gam ma túy tổng hợp. Tất cả số ma túy được ngụy trang thành các hộp mắm tôm, tép.

Cơ quan công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.