Nhan nhản xe chở gỗ cồng kềnh trên đường huyện miền núi Hà Tĩnh

02/11/2022, 13:57

Những xe tải ben được hạ thành thùng xe, chở gỗ keo quá khổ, quá tải vẫn nghênh ngang chạy trên đường mòn và quốc lộ ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Thời gian gần đây, người dân huyện miền núi Hương Khê phản ánh, trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê thường xuyên xuất hiện các xe tải tự ý hạ thành thùng để chở gỗ keo tràm cao ngất ngưởng lưu thông trên tuyến.

Thời gian gần đây, người dân huyện miền núi Hương Khê phản ánh, trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê thường xuyên xuất hiện các xe tải tự ý hạ thành thùng để chở gỗ keo tràm cao ngất ngưởng lưu thông trên tuyến.

Những chiếc xe được chủ xe hạ thành thùng chất đầy gỗ keo từ các xã lân cận vô tư chạy trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh vào những khung giờ vắng lực lượng TTKS. Ảnh chụp ngày 31/10 trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh.

Những chiếc xe được chủ xe hạ thành thùng chất đầy gỗ keo từ các xã lân cận vô tư chạy trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh vào những khung giờ vắng lực lượng TTKS. Ảnh chụp ngày 31/10 trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh.

Đa phần những xe tải chở gỗ keo tràm được chằng buộc sơ sài không đảm bảo ATGT khi xảy ra sự cố.

Đa phần những xe tải chở gỗ keo tràm được chằng buộc sơ sài không đảm bảo ATGT khi xảy ra sự cố.

Do tuyến đường mòn Hồ Chí Minh qua địa bàn huyện Hương Khê có nhiều điểm thu mua keo tràm; lộ trình các xe chở keo ngắn (2 đến 3km) nên việc xử lý vi phạm cũng không dễ.

Do tuyến đường mòn Hồ Chí Minh qua địa bàn huyện Hương Khê có nhiều điểm thu mua keo tràm; lộ trình các xe chở keo ngắn (2 đến 3km) nên việc xử lý vi phạm cũng không dễ.

Đích đến những chuyến xe chở gỗ keo cồng kềnh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh là các bãi tập kết thu mua gỗ keo nằm bên đường mòn Hồ Chí Minh.

Đích đến những chuyến xe chở gỗ keo cồng kềnh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh là các bãi tập kết thu mua gỗ keo nằm bên đường mòn Hồ Chí Minh.

Gỗ keo được bốc xếp sang các xe đầu kéo tại các bãi tập kết.

Gỗ keo được bốc xếp sang các xe đầu kéo tại các bãi tập kết.

Do các điểm tập kết gỗ keo nằm sát đường nên mỗi lần xe di chuyển vào ra bãi tập kết thu mua thường gây ách tắc giao thông trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh.

Do các điểm tập kết gỗ keo nằm sát đường nên mỗi lần xe di chuyển vào ra bãi tập kết thu mua thường gây ách tắc giao thông trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh.

Theo lãnh đạo Đội CSGT đường mòn Hồ Chí Minh, thời gian vừa qua, đội đã tuyên truyền cho người dân có xe chở gỗ keo tràm không được chở quá khổ; tuyên truyền các điểm thu mua gỗ không tiếp nhận những trường hợp có dấu hiệu chở quá khổ quá tải. Tuy nhiên, do hệ thống các tuyến đường liên thôn, liên xã nhiều nên có trường hợp canh giờ đi tuần tra của lực lượng CSGT nhằm né chốt.

Theo lãnh đạo Đội CSGT đường mòn Hồ Chí Minh, thời gian vừa qua, đội đã tuyên truyền cho người dân có xe chở gỗ keo tràm không được chở quá khổ; tuyên truyền các điểm thu mua gỗ không tiếp nhận những trường hợp có dấu hiệu chở quá khổ quá tải. Tuy nhiên, do hệ thống các tuyến đường liên thôn, liên xã nhiều nên có trường hợp canh giờ đi tuần tra của lực lượng CSGT nhằm né chốt.

PV dễ dàng ghi nhận hình ảnh xe chở quá khổ trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã Phúc Trạch.

PV dễ dàng ghi nhận hình ảnh xe chở quá khổ trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã Phúc Trạch.

Chiếc xe tải chở gỗ keo nằm nép mình bên đường chờ "giờ vàng" để di chuyển.

Chiếc xe tải chở gỗ keo nằm nép mình bên đường chờ "giờ vàng" để di chuyển.

Hình ảnh những chiếc xe chất đầy gỗ keo xuất hiện nhan nhản tại huyện miền núi Hương Khê.

Hình ảnh những chiếc xe chất đầy gỗ keo xuất hiện nhan nhản tại huyện miền núi Hương Khê.

Theo người dân địa phương, gỗ keo sau khi được khai thác thì vận chuyển bằng các xe tải ben hoán cải chở về bãi tập kết.

Theo người dân địa phương, gỗ keo sau khi được khai thác thì vận chuyển bằng các xe tải ben hoán cải chở về bãi tập kết.

Cũng theo đội CSGT đường mòn Hồ Chí Minh, thời gian vừa qua, đội đã xử lý nhiều phương tiện chở gỗ keo, tràm không chấp hành pháp luật về ATGT. Cụ thể, 7 xe chở hàng quá chiều dài cho phép phạt 36.300.000 đồng; quá chiều rộng 5 xe, phạt 25.500.000 đồng; vi phạm chiều cao xử lý 13 phương tiện với số tiền phạt 127.500.000 đồng; chằng buộc không chắc chắn xử lý 9 trường hợp, phạt 6.300.000 đồng;  tước GPLX 26 trường hợp; Tước kiểm định 1 trường hợp.

Cũng theo đội CSGT đường mòn Hồ Chí Minh, thời gian vừa qua, đội đã xử lý nhiều phương tiện chở gỗ keo, tràm không chấp hành pháp luật về ATGT. Cụ thể, 7 xe chở hàng quá chiều dài cho phép phạt 36.300.000 đồng; quá chiều rộng 5 xe, phạt 25.500.000 đồng; vi phạm chiều cao xử lý 13 phương tiện với số tiền phạt 127.500.000 đồng; chằng buộc không chắc chắn xử lý 9 trường hợp, phạt 6.300.000 đồng; tước GPLX 26 trường hợp; Tước kiểm định 1 trường hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.