Điện ảnh

Nhan Phúc Vinh gọi Nhã Phương là yêu quái vì quá si mê

19/07/2018, 08:53
image

Trong tập 12 "Ngày ấy mình đã yêu", Hạ bất chợt nhớ về kỷ niệm cô và Tùng ngắm ngọn hải đăng trên biển.

2-15318428102641563459467

Trong tập 12 "Ngày ấy mình đã yêu", Hạ bất chợt nhớ về kỷ niệm cô và Tùng ngắm ngọn hải đăng trên biển.

Trong tập 12 "Ngày ấy mình đã yêu", Hạ (Nhã Phương) bất ngờ nhận được món quà là một ngọn hải đăng. Cô không biết là ai tặng, bởi Hạ đều có kỷ niệm với Nam (Lương Thế Thành) và Tùng (Nhan Phúc Vinh) về ngọn hải đăng.

Trong quá khứ, Tùng và Hạ từng cùng nhau ngắm ngọn hải đăng trên biển. Tại đây, Tùng giải thích cho cô rất nhiều thứ về ngọn hải đăng Gành đèn. Trước câu hỏi của Hạ: "Còn có thứ gì không biết không?". Tùng tuyên bố: "Có một thứ nghĩ hoài mà không tìm được đáp án. Đó là cô gái này là yêu quá phương nào mà khiến tôi mê muội đến như vậy?". Tùng còn hứa rằng sẽ là ngọn hải đăng soi sáng cho Hạ nếu cô lầm đường lạc lối.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.