Pháp đình

Nhân vật nổi tiếng “Chị hiểu hông” lãnh 18 tháng tù vì cướp giật tài sản

16/06/2020, 15:06

Trần Minh Hoàng - nhân vật nổi tiếng trong clip “Chị hiểu hông” lãnh 18 tháng tù về tội cướp giật tài sản.

img
Trần Minh Hoàng - nhân vật nổi tiếng trong clip “Chị hiểu hông” lãnh 18 tháng tù về tội cướp giật tài sản.

Ngày 16/6, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên – Tòa án nhân dân TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Minh Hoàng (SN 2004) 1 năm 6 tháng tù giam, Cao Nguyễn Hoài Phi Long (SN 2000) 3 năm tù cùng về tội "Cướp giật tài sản".

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, HĐXX nhận thấy bị cáo Hoàng có nhân thân xấu, phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi. Bị cáo từng bị xử phạt hành chính nhưng không ăn năn, hối cải, tiếp tục thực hiện hành vi phạm pháp nên tuyên 18 tháng tù.

Hoàng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng sau khi clip "Chị hiểu hông?" được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Nội dung đoạn clip quay lại cảnh Hoàng ăn cắp túi xách Gucci trị giá 3,6 triệu đồng, bị nạn nhân bắt quả tang. Dẫu thế người này vẫn khăng khăng cho rằng mình “nhặt giúp” và luôn miệng nói câu “Chị hiểu hông?”.

Theo cáo trạng, 18h ngày 7/8/2019, Hoàng gọi điện rủ Long đi tìm tài sản để trộm. Đồng ý, Long lái xe máy đến nhà Hoàng (quận 4) đón, rồi cả hai qua khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7) tìm "con mồi".

Đến 21h cùng ngày, khi đến ngã ba đường Nguyễn Đức Cảnh - đường số 10 (phường Tân Phong, quận 7), cả hai nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi nên dừng lại. Hoàng đi bộ vào trong, nhưng không phát hiện được sơ hở để lấy trộm đành bỏ ra ngoài.

Tại đây, cả 2 phát hiện bà Cho Hyo Jin (quốc tịch Hàn Quốc) đang trước chung cư Mỹ Phát (đường Nguyễn Đức Cảnh) sử dụng điện thoại di động, Hoàng liền ra hiệu cho Long quay xe lại theo hướng ngược chiều.

Chờ bà Cho Hyo Jin sơ hở, Long chạy xe áp sát người phụ nữ, Hoàng ngồi sau giật chiếc điện thoại. Cả hai sau đó tăng ga bỏ chạy về hướng đường Tôn Dật Tiên.

Phát hiện sự việc, bảo vệ khu đô thị Phú Mỹ Hưng nhanh chóng đuổi theo. Biết khó thoát, Long, Hoàng đã ném điện thoại vừa cướp được vào bụi cây ven đường, rồi tiếp tục bỏ chạy. Đến đường Nguyễn Văn Linh, cả hai bị bảo vệ đuổi kịp, ép xe và khống chế bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Hoàng và Long thừa nhận hành vi phạm tội.

Ngoài ra, tối 30/5/2019, Hoàng còn có hành vi "nhặt giúp" túi xách Gucci của khách tại Trung tâm thương mại Estella (phường An Phú, quận 2). Đồng thời, "cô gái" cũng thừa nhận vào chiều cùng ngày đã trộm chiếc điện thoại iPhone 6 của một khách hàng tại quán cà phê trong siêu thị Big C (TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Khi thực hiện hành vi phạm tội, Hoàng dưới 16 tuổi nên công an chỉ lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển cho công an địa phương quản lý, giáo dục.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.