Quản lý

Nhân viên cảng vụ đường thủy cũng đeo "sao, vạch"

10/08/2017, 14:30
image

Trên phù hiệu cầu vai của giám đốc cảng vụ đường thủy có 4 sao, 2 vạch, phó giám đốc 3 sao, 2 vạch.

IMG_5211

Lực lượng cảng vụ đường thủy phải sử dụng trang phục theo quy định khi làm nhiệm vụ

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 26 (có hiệu lực từ 1/1/2018) quy định trang phục, cấp hiệu, biển hiệu của công chức, viên chức và nhân viên cảng vụ đường thủy nội địa. Cụ thể, trang phục của lực lượng cảng vụ đường thủy là áo sơ mi trắng, áo veston mà xanh đen, quần dài âu màu xanh đen, mũ kê pi kết hợp màu trắng và xanh, đen; trang phục của nữ có thêm váy màu xanh đen dài đến đầu gối.

Các chức danh trong lực lượng cảng vụ đường thủy được thể hiện qua số lượng sao, vạch phù trên phù hiệu đeo trên hai cầu vai áo nền mà xanh. Cấp bậc được phân định theo phù hiệu như sau: Giám đốc cảng vụ có 4 sao, 2 vạch; Phó giám đốc 3 sao, 2 vạch; Trưởng phòng, Trưởng đại diện cảng vụ 2 sao, 2 vạch; Phó phòng, Phó đại diện 1 sao, 2 vạch; Tổ trưởng đại diện cảng vụ 2 sao, 1 vạch; công chức, viên chức khác 1 sao, 1 vạch; nhân viên lái xe, phục vụ 1 vạch. Trên trạng phục cũng có biển hiệu ghi tên cơ quan cảng vụ, họ tên, chức vụ của công chức, viên chức, nhân viên cảng vụ.

Thông tư quy định, khi công chức, viên chức và nhân viên cảng vụ đường thủy thi hành công vụ, thực hiện nhiệm vụ được giao phải sử dụng trang phục, phù hiệu, biển hiệu được quy định trong thông tư trên. Phương tiện thủy của cảng vụ đường thủy khi sử dụng vào mục đích công tác cũng phải treo cờ hiệu hình tam giác nền màu đỏ, viền vàng.

Xem Video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.