An ninh hình sự

Nhân viên cây xăng bị trích điện 220V vào người

07/04/2017, 16:50

Đang ngủ, nam nhân viên giật bắn mình khi bị kẻ giấu mặt dí điện 220V vào người.

17757571_747271192100175_8081792910466321075_n

Sợi dây điện cắm nguồn 220V được kẻ giấu mặt luồn vào giường ngủ của anh Ngọc.

Sự việc xảy ra vào khoảng 1h25’ ngày 6/4 tại Đại lý bán lẻ xăng dầu Khanh Hương ở xóm Mới, xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Theo tường trình của anh Bùi Văn Ngọc - nhân viên bán xăng của Đại lý, nạn nhân sự việc, thì lúc anh đang ngủ ngon giấc bỗng giật bắn mình vì bị 1 luồng điện cực mạnh truyền vào người. Luồng điện khiến người anh tê cứng choáng váng.

17523116_747271248766836_2714748274655828090_n

Cây xăng nơi xảy ra sự việc

Sự việc xảy ra quá nhanh lại trong đêm tối nên anh Ngọc chỉ thoáng thấy có một bóng người lao từ giường mình chạy ra cửa. Sau khi định thần lại, anh Ngọc thấy trên giường mình nằm có một dây điện màu vàng dài tầm 10 m đang được đang được đấu thẳng vào ổ điện 220V.

Ngay sau đó, anh Ngọc gọi điện cho chủ cửa hàng xăng dầu là anh Trần Đình Khanh trú tại xóm Mới đến hiện trường. Khi anh Khanh đến kiểm tra, không thấy mất mát về tài sản trong cửa hàng. Tuy nhiên, lại phát hiện 1 chiếc xe đạp cũ hiệu ASAMA và 1 sạc pin dự phòng hiệu Sam Sung bị bỏ lại bên ngoài cây xăng.

Hiện, anh Ngọc đã viết đơn trình báo đến Công an huyện Quế Phong để công an vào cuộc truy tìm thủ phạm.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.