Điều tra

Nhân viên công ty thủy sản sa lưới sau 37 năm trốn nã

15/08/2019, 18:07

Cơ quan công an vừa bắt giữ một nhân viên thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau trốn nã suốt 37 năm.

img
Tô Công Minh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 15/8, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này đã bắt giữ và di lý đối tượng Tô Công Minh (60 tuổi, ngụ Cà Mau) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”, xảy ra vào khoảng năm 1980.

Theo hồ sơ của nhà chức trách, khoảng thời gian trên, Minh là thủ kho của một Công ty Thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Do cần tiền tiêu xài cá nhân, nên khoảng tháng 4/1980, Minh lên kế hoạch cùng 6 người khác đột nhập vào cửa hàng tạp hóa của bà Châu Thị Bé (ngụ xã Hòa Thành, huyện Cà Mau, tỉnh Minh Hải, nay là tỉnh Cà Mau) khống chế người và thực hiện hành vi cướp tài sản. Sau đó, Minh và đồng bọn lần lượt bị công an bắt tạm giam.

Đến tháng 6/1982, Minh trốn trại và thay tên đổi họ thành Tô Hoài Hận lẩn trốn ở nhiều nơi. Sau đó, cơ quan công an đã có lệnh truy nã đối với Minh. Hai ngày trước, Minh bị trinh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn ở phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai (Bạc Liêu).

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.