Điều tra

Nhân viên dọn phòng nhà nghỉ bị khách khống chế, hiếp dâm

06/06/2016, 19:56

Cơn dục vọng nổi lên, đối tượng Linh bất ngờ đóng cửa, khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm của mình.

8-nam-thanh-nien-ep-2-nu-sinh-vao-nha-nghi-hiep-da

Đang dọn dẹp phòng, chị V bị đối tượng Linh ép quan hệ tình dục

Theo thông tin trên báo ANTĐ cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 4/6 tại đường tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM.

Vào thời điểm trên, chị Kim Thị H.V. (SN 1987) đang dọn dẹp tại phòng 101 bất ngờ bị đối tượng tên là Huỳnh Chí Linh (SN 1986, thường trú tỉnh Bạc Liêu, khách thuê phòng 101) đóng cửa phòng đòi quan hệ tình dục với giá 200.000 nghìn đồng.

Chị V. không đồng ý, thì bị Linh dùng vũ lực khống chế rồi thực hiện hành vi thú tính của mình. Sau khi xảy ra vụ việc, rạng sáng ngày 5/6, anh Nguyễn Văn Trang (SN 1972, chủ nhà nghỉ) đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, truy bắt đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, thông tin từ cơ quan chức năng huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Triệu (22 tuổi, trú tại buôn Hằng 1B, xã Ea Uy, huyện Krông Pắk) về hành vi hiếp dâm.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào ngày 29/5, đối tượng Nguyễn Bá Triệu đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với mẹ con chị N.T.Đ (36 tuổi, trú buôn Kon H’ring, xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắk).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.