Xã hội

Nhân viên sửa cáp bị điện hút treo lơ lửng 30 phút

10/03/2015, 13:37

Một nhân viên sửa cáp điện thoại bị nguồn điện trung thế hút lên cao, treo lơ lửng 30 phút.

hien truong
Hiện trường vụ tai nạn điện.

Khoảng 11h trưa 10/3, tại trụ điện trước cây xăng khu vực vòng xoay Phường 5, TP Tân An (Long An) xảy ra một vụ phóng điện làm một nhân viên sửa cáp điện thoại bị phỏng nặng. Nạn nhân là anh Trần Thanh Toại (SN 1976, ngụ tỉnh Kiên Giang, chưa xác định được đơn vị chủ quản).

Theo một người dân chứng kiến vụ việc, thời điểm trên, có hai nhân viên cáp điện thoại đến đây để gắn biển báo độ cao an toàn. Trong lúc anh Toại trèo lên trụ điện trung thế để xác định đường dây cáp, một nhân viện đứng dưới đất đưa biển báo độ cao lên, treo vào đường dây cáp điều chỉnh cho đúng vị trí thì bất ngờ một tiếng nổ lớn phát ra.

Anh Toại ngã sấp vào đường dây điện, treo lơ lửng gần 30 phút sau mới được lực lượng công an, điện lực đưa xuống đất, chở vào bệnh viện cấp cứu. Rất may, anh Toại đã qua cơn nguy kịch.

Qua kết quả chẩn đoán ban đầu, anh Toại bị phỏng nhiều chỗ, phần bụng bị nặng nhất vì bỏng sâu vào đến ruột.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.