Bạn cần biết

Nhập viện vì sơ sểnh uống thuốc còn nguyên vỉ

17/12/2015, 20:15

Nhiều trường hợp vỉ thuốc gây thủng thực quản, dạ dày hay ruột rất nguy hiểm, phải mổ cấp cứu.

sor1399281461
 

Tin từ BV An Bình (TP HCM), các bác sĩ vừa nội soi cấp cứu gắp ra viên thuốc còn chưa bóc khỏi vỉ cho một bệnh nhân. Nguyên nhân do bệnh nhân có thói quen cắt từng viên thuốc còn trong vỉ để tiện sử dụng, sơ ý bệnh nhân đã uống khi chưa bóc thuốc ra. Ngay sau đó, bệnh nhân buộc phải nhập viện vì thấy nghẹn thở.

Theo các bác sĩ, những ca dị vật đường tiêu hóa là viên thuốc còn trong vỉ rất thường gặp. Có khi thuốc còn mắc kẹt ở thực quản nhưng một số trường hợp viên thuốc lại thoát xuống dạ dày - ruột. Do tác động co bóp của ống tiêu hóa và với các cạnh sắc bén, nhiều trường hợp vỉ thuốc gây thủng thực quản, dạ dày hay ruột rất nguy hiểm, phải mổ cấp cứu.

Để tránh tình trạng này, các bác sĩ khuyến cáo không nên cắt rời từng viên thuốc của vỉ thuốc, nên quan sát viên thuốc trước khi uống, uống thuốc chậm, từng viên ở nơi có đủ ánh sáng. Nếu lỡ nuốt nhầm viên thuốc còn vỉ nên đến ngay bệnh viện để được điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.