Thời sự Quốc tế

Nhật Bản cảnh giác trước khả năng bị tấn công mạng vì niên hiệu mới

08/05/2019, 08:20

Truyền thông Nhật Bản đưa tin, người dân Nhật Bản đã trở lại làm việc từ hôm thứ ba, sau 10 ngày nghỉ liên tục...

img
Một doanh nghiệp truyền thông ở Nhật Bản - Ảnh: The New York Times

Truyền thông Nhật Bản đưa tin, người dân Nhật Bản đã trở lại làm việc từ hôm thứ ba, sau 10 ngày nghỉ liên tục.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, các vấn đề công nghệ thông tin có thể phát sinh, bởi theo nhận định của một cơ quan trong chính phủ nước này, tin tặc có thể lợi dụng việc thay đổi niên hiệu trong thời gian nghỉ.

Nhà chức trách Nhật Bản ghi nhận rằng, tần suất các cuộc tấn công mạng nhằm vào doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ có xu hướng tăng sau kỳ nghỉ.

Cục Xúc tiến công nghệ thông tin Nhật Bản (IPA) khuyến cáo người dân nước này nên cảnh giác trước những thư điện tử giả mạo yêu cầu cập nhật hệ thống bởi chúng có thể chứa virus.

Các thư điện tử này có thể yêu cầu người nhận bấm vào tệp đính kèm, nói rằng hệ thống máy tính cần cập nhật niên hiệu mới. Thời đại Reiwa bắt đầu với việc tân Thiên hoàng lên ngôi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.