Thế giới giao thông

Nhật Bản cho Campuchia vay 160 triệu USD nâng cấp giao thông

18/03/2015, 14:38

Nhật Bản sẽ cho Campuchia vay lãi suất thấp khoảng 19,2 tỷ yên (160 triệu USD) để mở rộng đường quốc lộ.

105

Nhật sẽ cho Campuchia vay lãi suất thấp để mở rộng QL số 5

Ngày 16/3, Bangkok Post đưa tin, Nhật Bản sẽ cho Campuchia vay lãi suất thấp khoảng 19,2 tỷ yên (160 triệu USD) để mở rộng QL số 5 nối Thủ đô Phnom Penh và biên giới Thái Lan, nhằm tăng hiệu quả và năng lực vận tải trong khu vực sông Mekong.

Cùng với kế hoạch thông cầu treo Tsubasa dài 2.200 m bắc qua sông Mekong được xây dựng bằng vốn của Nhật Bản vào đầu tháng 4 này, QL số 5 giúp thúc đẩy kết nối trong vùng và phát triển kinh tế.

Về cây cầu Tsubasa, Thủ tướng Hun Sen nhận định: “Cây cầu này đóng vai trò rất quan trọng, giúp kết nối các nước trong khu vực Mekong, xóa bỏ tình trạng giao thông nút thắt cổ chai giữa Thủ đô Campuchia và TP Hồ Chí Minh (Việt Nam)”.

QL số 5 và cầu Tsubasa là một phần trong dự án Hành lang kinh tế phía Nam - nối TP Hồ Chí Minh và TP Dawei (Đông Nam Myanmar) qua Thủ đô Bangkok. Chính phủ và doanh nghiệp hy vọng hành lang này sẽ đóng vai trò như một tuyến đường huyết mạch chính trong vùng Mekong. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.