Thời sự Quốc tế

Nhật Bản: Chưa cần tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì Covid-19

15/03/2020, 16:10

Ngày 14/3 vừa qua, cơ quan y tế tại Nhật Bản xác nhận có thêm 63 trường hợp nhiễm Covid-19.

img
Khu vực neo đậu của chiếc du thuyền Diamond Princess vẫn đang bị phong tỏa chặt - ảnh tư liệu.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết nước này chưa ở tình trạng khiến chính quyền của ông phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp, dựa trên điều luật có hiệu lực từ ngày 14/3 nhằm đối phó với sự lây lan của dịch Covid-19.

Ông Abe cho biết số ca nhiễm ở Nhật Bản ở trong tầm kiểm soát nếu so với các nước khác.

Ngày 14/3 vừa qua, cơ quan y tế tại Nhật Bản xác nhận có thêm 63 trường hợp nhiễm Covid-19 - mức tăng hàng ngày cao nhất từ trước tới nay, chưa tính những trường hợp liên quan đến tàu du lịch Diamond Princess.

Các quan chức Nhật cho biết số lượng các trường hợp được xác nhận nhiễm Covid-19 ở trong nước là gần 773 tính cho tới thời điểm cuối giờ chiều ngày 14/3.

Con số này không bao gồm 697 người từ tàu du lịch (Diamond Princess) do Mỹ điều hành và 14 người khác đã trở về Nhật Bản trên các chuyến bay thuê bao từ Trung Quốc.

Nhật Bản xác nhận thêm một ca tử vong vì Covid-19, nâng số người chết vì dịch được kiểm đếm lên 22 tại và 7 ca tử vong khác có liên quan đến tàu Diamond Princess.

Tỉnh Hokkaido có nhiều trường hợp mắc Covid-19 nhất là 144 ca, tiếp theo là Aichi với 121 ca, Osaka với 102 ca và Tokyo với 87 ca. Hyogo có 67 ca và Kanagawa có 50 ca.

Đến nay, tại Nhật Bản đã có 525 người nhiễm Covid-19 đã được trở về nhà sau khi hồi phục hoàn toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.