Thời sự Quốc tế

Nhật Bản có thể trợ cấp mỗi người dân 1.000 USD trong đợt dịch Covid-19

17/04/2020, 16:53

Đài NHK đưa tin, chính phủ Nhật Bản có thể trợ cấp cho mỗi người dân của nước này 100.000 yên, tương khoảng 1.000 USD.

img
Mỗi người dân Nhật có thể sẽ được nhận 1.000 USD tiền trợ cấp - ảnh minh họa.

Đây là một trong các biện pháp hỗ trợ kinh tế trong đại dịch Covid-19.

Một quan chức cấp cao trong đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền cho biết Thủ tướng Abe Shinzo đã thảo luận vấn đề trên với Tổng thư ký đảng Nikai Toshihiro và Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách Kishida Fumio.

Trước đó, ông Yamaguchi Natsuo, người đứng đầu đảng Komeito, đối tác trong liên minh cầm quyền, đã gọi điện đề nghị ông Abe nên hỗ trợ tiền mặt cho tất cả người dân chứ không dựa trên mức thu nhập.

Theo quan chức của LDP, ông Abe nói với ông Nikai và ông Kishida rằng ông dự định điều chỉnh kế hoạch ngân sách dự phòng của chính phủ trong năm tài chính 2020 để thực hiện kế hoạch trợ cấp tiền mặt.

LDP dự kiến sẽ thảo luận về việc có nên đặt điều kiện về thu nhập của người được nhận trợ cấp hay không.

Ông Yamaguchi đã đề nghị thủ tướng Abe xem xét lại kế hoạch ngân sách dự phòng và hủy bỏ kế hoạch trợ cấp 300.000 yên tiền mặt, tức khoảng 3.000 USD cho các hộ gia đình có thu nhập sụt giảm do đại dịch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.