Thời sự Quốc tế

Nhật Bản công khai thu nhập của các nghị sỹ

10/07/2019, 07:11

Đài NHK ngày 9/7 cho hay, trong năm 2018, các nghị sỹ trong Quốc hội Nhật Bản có thu nhập trung bình gần 245.000 USD, tăng so với năm trước đó.

img
Các nghị sỹ trong Quốc hội lưỡng viện Nhật Bản

Hôm thứ hai, 2 viện Quốc hội của nước này đã công bố thu nhập hàng năm của 698 nghị sỹ. Tính toán của đài NHK cho thấy, thu nhập trung bình trong năm ngoái của các nghị sỹ Hạ viện Nhật Bản là 254.000USD, còn của các nghị sỹ Thượng viện là 227.000USD.

Tính tới thời điểm hiện tại, ông Hatoyama Jiro, Hạ nghị sỹ của Đảng Dân chủ Tự do, là người có thu nhập cao nhất với hơn 16 triệu USD. Ông Hatoyama Jiro khai báo có thu nhập từ việc bán cổ phiếu.

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền, có thu nhập cao nhất trong số các lãnh đạo đảng với 371.000USD.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.