Quân sự

Nhật Bản dừng kế hoạch triển khai tên lửa phòng thủ Aegis

16/06/2020, 08:29

Đây là động thái khá bất ngờ của chính quyền Tokyo trong bối cảnh hiện nay.

img
Hệ thống tên lửa đánh chặn Aegis Ashore do Mỹ chế tạo.

Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản Kono Taro tuyên bố rằng chính phủ Nhật sẽ dừng kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore do Mỹ chế tạo tại Nhật.

Ông Kono phát biểu với báo giới, viện dẫn các lý do tài chính và kỹ thuật dẫn đến việc chính phủ Nhật phải đưa đến quyết định này.

Chính phủ Nhật Bản trước đó đã dự kiến triển khai hệ thống này tại các tỉnh Akita và Yamaguchi, do một loạt các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên trong những năm gần đây.

Hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất Aegis Ashore có khả năng đánh chặn tên lửa ngoài bầu khí quyển của Trái Đất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.