Hồ sơ tài liệu

Nhật Bản dựng lá chắn tên lửa, Trung Quốc đón hạm đội 7 Mỹ

08/05/2016, 10:11

Nhật Bản dựng lá chắn tên lửa ở biển Đông trong khi Trung Quốc đang đón hạm đội 7 của Mỹ.

nhat-ban-trung-quoc

Dàn tàu khu trục của lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. (Ảnh: National Interest)

Trong thời gian gần đây, Trung Quốc liên tục gia tăng các hoạt động hàng hải ở biển Hoa Đông xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư khiến Nhật Bản phải có động thái đối phó.

Tháng 3/2016, Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản đã triển khai một trạm radar ở đảo Yonaguni gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Trạm này có thể giám sát hoạt động của hải quân Trung Quốc ở Hoa Đông và phía bắc Biển Đông, National Interest đưa tin.

Ngoài ra, Nhật Bản đang có dự định nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa vào năm 2020. Cụ thể, Tokyo sẽ nâng cấp 2 tàu khu trục Aegis kèm tên lửa đánh chặn và đóng mới 2 tàu.

Bên cạnh đó, hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD của Mỹ cũng đang được Nhật Bản quan tâm.

Hiện, Trung Quốc - Nga đang rất lo ngại việc Mỹ có thể triển khai THAAD ở Hàn Quốc do hệ thống này có thể bao trùm một phần lãnh thổ các nước này.

Trong một diễn biến khác, ngày 6/5, Trung Quốc đã đón Hạm đội 7 của Mỹ thăm Thượng Hải sau sự cố từ chối tàu sân bay cập cảng Hong Kong, theo Reuters.

Phó Đô đốc, chỉ huy Hạm đội 7 Mỹ Joseph Aucoin nói rằng không rõ lý do Trung Quốc từ chối cho tàu sân bay USS John Stennis cập cảng. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng, việc bất đồng quan điểm trên biển Đông là nguyên nhân chính.

img

Không được mời dự Đại hội Đảng, Trung Quốc gửi gì cho Triều Tiên?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.