Ứng dụng

Nhật Bản dùng máy bay không người lái cứu trợ vùng phóng xạ

04/11/2017, 06:06

Nhật Bản đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) để vận chuyển lương thực tới người dân tại thị trấn...

35

Phương tiện không người lái có thể chở tới 2kg hàng hóa

Chuỗi cửa hàng tiện lợi Lawson đã hợp tác với công ty thương mại điện tử Rakuten và ra mắt dịch vụ UAV vào đầu tuần nay tại quận Odaka, thuộc TP Minamisoma, tỉnh Fukushima. Đây là nơi có đông dân số là người cao tuổi. Quận này nằm cách Nhà máy điện Daiichi, Fukushima trong bán kính 20km nên người dân địa phương buộc phải sơ tán để tránh rủi ro từ việc rò rỉ phóng xạ.

Hiện nay, người dân đã được phép quay trở lại khu vực Minamisoma bị ảnh hưởng phóng xạ nhưng gặp khó khăn trong việc nhận các nhu yếu phẩm. Các nhà khai thác dịch vụ vận chuyển thực phẩm bằng UAV cho biết, đây là lần đầu tiên dịch vụ như vậy được triển khai tại Nhật.

Người dân có thể gọi thức ăn nóng như gà rán hoặc đồ dùng gia đình và phương tiện bay không người lái sẽ vận chuyển từ cửa hàng Lawson gần nhất tới xe ô tô thực phẩm lưu động ở trung tâm cộng đồng. Các công ty Nhật sẽ thử nghiệm dịch vụ trong vòng 6 tháng. Loại UAV họ sử dụng có thể chở tới 2kg hàng hóa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.