Thế giới

Nhật Bản giữ hai kỷ lục Guinness về người già nhất thế giới

20/08/2014, 16:05

Ông Momoi khi còn làm việc được biết đến là hiệu trưởng trường trung học gần Tokyo. Ông hiện đang sống trong một nhà dưỡng lão.

Một giáo viên người Nhật Bản đã nghỉ hưu, đã được chính thức được công nhận là người đàn ông sống thọ nhất thế giới ở tuổi 111.

Sakari Momoi đã được chính thức đặt tên người đàn ông già nhất thế giới tín dụng:. PA
Ông Sakari Momoi chính thức được công nhận là người đàn ông già nhất thế giới. Ảnh: PA

Ông Sakari Momoi sinh ngày 5/2/1903, đã nhận giấy chứng nhận kỷ lục Guinness ngày hôm nay (20/8).

Ông Momoi khi còn làm việc được biết đến là hiệu trưởng trường trung học gần Tokyo. Ông hiện đang sống trong một nhà dưỡng lão.

Trước đó, người nắm giữ kỉ lục này là ông Alexander Imich (New York, Mỹ) đã qua đời vào tháng Tư ở tuổi 111 tuổi, 164 ngày.

Người phụ nữ sống thọ nhất thế giới hiện cũng là người Nhật Bản, bà Misao Okawa đến từ Osaka, năm nay 116 tuổi.

Cao Sơn
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.