Thế giới giao thông

Nhật Bản giúp Panama 2 tỉ USD xây đường tàu điện mới

25/02/2016, 06:19

Nhật Bản và Panama sẽ ký một thỏa thuận nhằm mở rộng tuyến tàu điện ngầm duy nhất của khu vực Trung Mỹ.

đường-tàu-điện-ngầm-Panama
Du khách chụp hình tuyến tàu điện ngầm khi vừa khánh thành ở Panama vào tháng 4/2014

Nhật Bản và Panama sẽ ký một thỏa thuận vào tháng 4/2016  nhằm mở rộng tuyến tàu điện ngầm duy nhất của  khu vực Trung Mỹ, theo Japan Today ngày 23/2.

Tuyên bố từ Văn phòng Tổng thống Panama cho biết: “Tổng thống Panama Juan Carlos Varela và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ kí kết một thỏa thuận hợp tác xây dựng đường tàu điện ngầm số 3 tại thành phố Panama vào ngày 18/4/2016 tại Tokyo”.

Tuyến đường tàu mới dài khoảng 27 km, sẽ vượt qua kênh đào Panama và có 14 trạm dừng/đỗ, nối thủ đô Panama với tỉnh Oeste ở phía tây. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2022 với tổng trị giá 2 tỉ USD.

Trước đó, ngày 5/4/2014, cựu Tổng thống Panama Ricardo Martinelli đã cắt băng khánh thành tuyến tàu điện ngầm đầu tiên tại khu vực Trung Mỹ, có chiều dài trên 13km, nối khu Albrook ở miền nam của quốc gia kênh đào với huyện đông dân San Miguelito ở phía bắc.

Đây là tuyến tàu điện ngầm đầu tiên ở khu vực Trung Mỹ - do tập đoàn FCC của Tây Ban Nha và Norberto Odebrecht của Brasil thi công. Công trình hoàn thành sau 3 năm với tổng vốn đầu tư gần 1,9 tỉ USD – góp phần quan trọng vào việc giải tỏa ách tắc giao thông tại thành phố Panama.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.