Thời sự Quốc tế

Nhật Bản gỡ bỏ toàn bộ lò phản ứng hạt nhân trong một nhà máy điện

21/07/2019, 19:54

Nhà máy Fukushima Số 2 nằm cách phía Nam nhà máy Fukushima Số 1 từng gặp nạn vào năm 2011 khoảng 12 km.

img
Nhà máy điện Fukushima Số 2.

Đài NHK cho hay, công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) sẽ tiến hành dỡ bỏ toàn bộ 4 lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Số 2 nằm ở phía Đông Bắc Nhật Bản.

Những lò phản ứng này đã bị ngừng hoạt động kể từ sau khi xảy ra động đất và sóng thần vào tháng 3/2011.

Dự kiến công ty TEPCO sẽ công bố quyết định chính thức về vấn đề này sớm nhất là trong tháng này. Nhà máy Fukushima Số 2 nằm cách phía Nam nhà máy Fukushima Số 1 khoảng 12 km.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Số 1 bị hư hại nghiêm trọng trong thảm họa năm 2011.

Nếu dự tính này được thực hiện thì đây sẽ là những lò phản ứng hạt nhân đầu tiên được dỡ bỏ ngoài những lò phản ứng hạt nhân đang được dỡ bỏ tại nhà máy điện Fukushima Số 1.

Điều này có nghĩa là toàn bộ 10 lò phản ứng hạt nhân tại tỉnh Fukushima sẽ được loại bỏ hoàn toàn.

Tỉnh tưởng tỉnh Fukushima, ông Uchibori Masao đã nhiều lần yêu cầu phải dỡ bỏ các lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima Số 2.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.