Hồ sơ tài liệu

Nhật Bản kêu gọi kiện Trung Quốc về chủ quyền biển

17/03/2016, 14:35

Trung Quốc khẳng định nước này hoàn toàn có quyền khoan thăm dò trong vùng biển tranh chấp với Nhật Bản.

Nhật-Bản-sẽ-kiện-Trung-Quốc
Tàu hải giám Trung Quốc và các tàu tuần tra của Nhật Bản di chuyển gần

Đảng cầm quyền Nhật Bản hôm qua (16/3) đã kêu gọi chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe xem xét đưa vấn đề biển Hoa Đông đang tranh chấp với Bắc Kinh ra Tòa án Quốc tế, theo Reuters.

Quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản từ lâu đã bị ảnh hưởng bởi vấn đề tranh chấp chủ quyền tại các đảo trên biển Hoa Đông. Năm ngoái, Nhật Bản đã ra lời kêu gọi Trung Quốc ngừng ngay các hoạt động khoan thăm dò dầu và khí đốt trái phép trên biển Hoa Đông. Tokyo chỉ trích Bắc Kinh vi phạm một thỏa thuận chung năm 2008 về duy trì hợp tác, phát triển tài nguyên trong khu vực. Về phần mình, Trung Quốc khẳng định nước này hoàn toàn có quyền khoan thăm dò trong vùng biển tranh chấp với Nhật Bản.

Các thành viên đảng Dân chủ Tự do (LDP) kêu gọi Chính phủ của ông Abe yêu cầu phía Trung Quốc nối lại các cuộc đàm phán kịp thời về vấn đề khoan thăm dò trên biển Hoa Đông: Nghị sĩ Yoshiaki Harada, người đứng đầu Ủy ban Phát triển tài nguyên biển của LDP nói: “Nếu Trung Quốc không lùi bước, chúng ta cần phải hành động. Chúng tôi đều thống nhất rằng không nên né tránh việc đưa vấn đề này lên Tòa trọng tài quốc tế”.

Trước đó, Philippines đã nộp đơn khiếu nại lên Tòa trọng tài quốc tế (PCA) tại The Hague (Hà Lan), cáo buộc Trung Quốc đang vi phạm chủ quyền biển Đông. Dự kiến, giữa năm nay, phán quyết về vụ việc sẽ được đưa ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.