Thế giới

Nhật Bản kháng nghị về lá cờ thống nhất Triều Tiên

07/02/2018, 16:30

Đài NHK đưa tin, Nhật Bản đã kháng nghị Hàn Quốc về việc sử dụng lá cờ thống nhất Triều Tiên...

26

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản - Suga Yoshihide

Đài NHK đưa tin, Nhật Bản đã kháng nghị Hàn Quốc về việc sử dụng lá cờ thống nhất Triều Tiên, trong đó có hình ảnh quần đảo Takeshima trên biển Nhật Bản trong khi phía Hàn Quốc gọi quần đảo này là Dokdo.

Chánh văn phòng Nội các Suga Yoshihide đã triệu tập một cuộc họp báo vào đầu tuần qua chỉ đúng 1 ngày sau khi lá cờ trên được sử dụng trong trận giao hữu giữa một đội tuyển liên Triều và đội của Thụy Điển diễn ra trước thềm Thế vận hội mùa Đông ở Hàn Quốc.

Ông Suga Yoshihide cho rằng, lá cờ trên không thể chấp nhận được và việc này là vô cùng đáng tiếc theo quan điểm của Chính phủ Nhật Bản về chủ quyền đối với quần đảo này.

Trên thực tế, hiện nay, Hàn Quốc kiểm soát quần đảo, còn Nhật Bản tuyên bố chủ quyền.

Chính quyền Tokyo khẳng định, quần đảo là một phần lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản và Hàn Quốc đang chiếm giữ quần đảo trái phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.