Góc nhìn

Nhật Bản không thể đánh chặn được tên lửa của Triều Tiên?

29/08/2017, 08:47

Các hệ thống tên lửa có khả năng đánh chặn Patriot của Nhật Bản rõ ràng đã không hoạt động kịp thời?

Tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ

Tên lửa đánh chặn Patriot Nhật Bản mua của Mỹ

Về nguyên tắc, khi vũ khí của nước khác bay qua không phận một nước mà không được thông báo thì nước có không phận bị xâm phạm có quyền đánh chặn.

Tuy nhiên, các hệ thống tên lửa của Nhật Bản đã không thể hoặc chủ động không đánh chặn tên lửa của Bình Nhưỡng khi nó bay qua lãnh thổ nước này dù trước đó Nhật từng tuyên bố sẽ bắn chặn tên lửa của Triều Tiên nếu xâm phạm hay gây ảnh hưởng đến không phận của nước này.

43A87EA600000578-4831230-image-a-3_1503958091916

Qủa tên lửa được Triều Tiên phóng đi có thể là loại tầm trung có tên Hỏa Tinh - 14

Các hệ thống tên lửa có khả năng đánh chặn Patriot của Nhật Bản rõ ràng đã không hoạt động kịp thời hoặc chủ động không làm điều đó.

43A8E0D300000578-4831230-image-m-27_1503961323438

Đường  bay của quả tên lửa được Bình Nhưỡng bắn đi sáng 29/8

Thực tế này cho thấy, Nhật Bản có thể lầm vào cảnh huống hoàn toàn bị động trong một cuộc xung đột và tấn công bất ngờ từ Triều Tiên một khi căng thẳng không được ngăn chặn.

Nếu xảy ra một cuộc tấn công bất ngờ, Nhật Bản có thể sẽ hứng chịu hậu quả vô cùng lớn. Có thể đó cũng là thông điệp mà Triều Tiên muốn chứng minh sau vụ thử nghiệm mới nhất vào sáng nay 29/8.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.