World Cup 2022

Nhật Bản lập kỷ lục khó tin sau trận thắng Đức tại World Cup 2022

02/12/2022, 08:06

Nhật Bản trở thành đội bóng có quyền kiểm soát bóng ít nhất giành thắng lợi 1 trận ở World Cup.

Rạng sáng 2/12, Nhật Bản đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Tây Ban Nha 2-1 trong trận đấu cuối bảng E World Cup 2022.

img

Nhật Bản đánh bại Tây Ban Nha khi chỉ kiểm soát 17,7% thời lượng bóng. Ảnh AP

Morata là người đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước ở hiệp 1 trước khi Ritsu Doan và Tanaka giúp Nhật Bản thắng ngược trong hiệp 2.

Trận thắng trên đã giúp Nhật Bản giành vé đi tiếp cùng ngôi đầu bảng E đồng thời xác lập một kỷ lục tại World Cup.

Theo đó, Nhật Bản chỉ kiểm soát 17,7% thời lượng bóng, trở thành đội bóng có thời lượng giữ bóng thấp nhất giành chiến thắng trong một trận đấu tại World Cup.

Điều này không quá khó hiểu bởi Tây Ban Nha vốn là bậc thầy về kiểm soát bóng.

Thắng lợi của người Nhật cũng gián tiếp khiến Đức bị loại dù “xe tăng” đã đánh bại Costa Rica 4-2.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp Đức bị loại từ vòng bảng một kỳ World Cup, điều họ chưa từng trải qua từ năm 1954.

Tiền đạo trẻ Jamal Musiala của Đức cũng thiết lập kỷ lục với 12 lần rê bóng thành công, trở thành cầu thủ tuổi teen làm được điều này kể từ năm 1966.

Trở lại với cục diện bảng E, Nhật Bản và Tây Ban Nha là hai đại diện đi tiếp.

Tại vòng 1/8, Nhật Bản đối đầu Croatia còn Tây Ban Nha đọ sức với Ma Rốc.

img

Lịch trực tiếp bóng đá World Cup 2022 hôm nay 2/12

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.