Thế giới

Nhật Bản, Mỹ “quyết” cô lập Triều Tiên

29/11/2017, 10:39

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có cuộc điện đàm về vấn đề Triều Tiên.

14

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump 

 Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nhật đã kéo dài khoảng 20 phút sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa rạng sáng thứ Tư (29/11) theo giờ địa phương.

Ông Shinzo Abe thông báo với giới truyền thông nước này rằng Nhật Bản và Hoa Kỳ đã đồng ý làm việc với cộng đồng quốc tế để gia tăng áp lực lên Triều Tiên đến mức tối đa.

Ông nói hai nước dựa trên cơ sở liên minh mạnh mẽ sẽ giải quyết dứt khoát với Triều Tiên và làm tất cả để Bình Nhưỡng thay đổi chính sách.

Phía Nhà Trắng nói rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đồng ý rằng việc phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên sẽ cô lập xa hơn đất nước này với cộng đồng quốc tế.

Họ khẳng định lại cam kết chống lại mối đe dọa từ Triều Tiên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.