Hồ sơ tài liệu

Nhật Bản phóng vệ tinh theo dõi "nhất cử nhất động" của Triều Tiên

18/03/2017, 20:03
image

Nhật Bản đã phóng đi vệ tinh thu thập thông tin nhằm do thám các hoạt động của Triều Tiên.

ảnh bài

Hình ảnh một vụ phóng vệ tinh do Nhật Bản tiến hành.

Nhật Bản vừa phóng một vệ tinh do thám mới để giúp nước này "để mắt" tới một Triều Tiên với những hành động khó lường, theo Space.

Theo đó, Vệ tinh thu thập thông tin (IGS) Radar 5 được tên lửa H-IIA đưa lên quỹ đạo từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima, miền nam Nhật Bản, lúc 10h20 sáng 17/3 (giờ địa phương).

Được biết, Cơ quan Vũ trụ của Nhật Bản không tổ chức đưa tin trực tiếp về sự kiện này. Tuy nhiên, một video về vụ phóng đã được hãng Neconvideo Visual Solution đưa lên mạng.

Kể từ năm 1998, Nhật đã bắt đầu chương trình vệ tinh thu thập thông tin nhằm phản ứng trước các vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Khi đó, các tên lửa Triều Tiên đã đạt được độ xa đến sát lãnh thổ Nhật.

Thậm chí, Triều Tiên còn có lúc đã liên tục dọa sẽ hủy diệt 3 nước Nhật-Hàn- Mỹ đồng thời tiếp tục phát triển các chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân của mình.

Vệ tinh thu thập thông tin (IGS) đầu tiên được Nhật Bản đưa lên quỹ đạo năm 2003 và Radar 5 là vệ tinh thứ 15 trong chương trình bay lên không gian này.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.