Thế giới

Nhật Bản phóng vệ tinh thông tin mới nhất lên quỹ đạo

01/03/2018, 12:23

Đài NHK đưa tin, Nhật Bản vừa phóng thành công, đưa thêm một vệ tinh nhân tạo với nhiệm vụ chính là thu thập...

10

Tên lửa đẩy mang theo vệ tinh nhân tạo được phóng đi từ Tanegashima

Theo truyền thông sở tại, vệ tinh được phóng lên bằng tên lửa đẩy H2A từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima ở tỉnh Kagoshima, miền Nam Nhật Bản. Sau khi rời bệ phóng khoảng 20 phút, tên lửa đẩy đã đưa vệ tinh vào quỹ đạo mà không gặp bất cứ trục trặc nào. Vệ tinh quang học này sẽ sử dụng các camera có độ phân giải cao để chụp ảnh Trái đất vào ban ngày.

Vì lý do an ninh, Trung tâm Vệ tinh tình báo của Nội các và Công ty Công nghiệp nặng Mitsubishi, đơn vị phụ trách phóng vệ tinh của Nhật Bản đã từ chối tiết lộ chính xác thời gian và độ cao vệ tinh được phóng.

Các vệ tinh sẽ được dùng vào một số việc như quan sát các cơ sở phóng tên lửa của Triều Tiên và các vùng bị thảm họa thiên nhiên. Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ tăng số lượng vệ tinh lên 10 chiếc trong thời gian tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.