Thế giới

Nhật Bản ra tuyên bố bất ngờ về tên lửa của Triều Tiên

18/04/2017, 12:36

Nhật Bản xác định việc tên lửa nước ngoài rơi xuống vùng biển Nhật Bản là một “mối đe dọa xâm lược quân sự”.

NHAT TUYEN BO TRIEN KHAI QUAN DOI

Quân đội Nhật Bản (ảnh minh họa)

Trang Sputnik (phiên bản tiếng Anh) ngày 18/4 đưa tin, lần đầu tiên chính phủ Nhật Bản đưa tuyên bố sẽ cân nhắc triển khai lực lượng quân sự nếu tên lửa của Triều Tiên một lần nữa rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Trước đó, các điều luật được Quốc hội Nhật Bản thông qua hồi tháng 3/2016 đã chia các mối đe dọa an ninh thành 3 loại gồm: Khả năng xâm lược quân sự, các mối đe dọa xâm lược quân sự rõ ràng và xâm lược quân sự.

Nhật Bản xác định việc tên lửa nước ngoài rơi xuống vùng biển Nhật Bản là một “mối đe dọa xâm lược quân sự rõ ràng”.

Theo đó, nếu xác định chắc chắn tên lửa rơi vào vùng biển của Nhật Bản, chính phủ Nhật sẽ cho phép việc triển khai binh sĩ nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và ngăn ngừa nguy cơ bị động trước xung đột.

Tuyên bố bất ngờ này của Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên tuyên bố có thể phóng tên lửa hàng tuần và xác nhận sắp tiến hành thử hạt nhân lần thứ 6.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.